Cảnh sát giao thông lái xe đặc chủng chở thí sinh ngủ quên đi thi

28/06/2023 17:39 GMT+7

Trong ngày thi đầu tiên, lực lượng cảnh sát giao thông tại tỉnh Kon Tum đã dùng xe đặc chủng hỗ trợ, đưa đón nhiều trường hợp thí sinh ngủ quên, quên giấy tờ và dụng cụ học tập kịp đến trường thi.

Ngày 28.6, hàng ngàn thí sinh tại tỉnh Kon Tum bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. 

Cảnh sát giao thông lái xe đặc chủng chở thí sinh ngủ quên đi thi - Ảnh 1.

Lực lượng công an tặng móc chìa khóa cho thí sinh

ĐỨC NHẬT

Dùng xe đặc chủng đưa đón thí sinh

Trong ngày thi đầu tiên này, lực lượng công an, cảnh sát giao thông (CSGT) đã hỗ trợ nhiều trường hợp thí sinh quên giấy tờ, dụng cụ học tập. Đặc biệt, lực lượng CSGT đã đến tận nhà đưa 2 thí sinh đến điểm thi.

CSGT dùng xe đặc chủng chở thí sinh ngủ quên đến điểm thi


Cụ thể, vào sáng cùng ngày tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (H.Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) có nhiều thí sinh đến muộn. Vào giờ điểm danh, hội đồng thi phát hiện thiếu 1 thí sinh nên nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ tìm kiếm.

Qua rà soát, hội đồng thi xác định thí sinh Đ.H.A (trú tại thôn 7, xã Kon Đào, H.Đăk Tô). Ngay sau đó thượng úy Nguyễn Trung Dũng (Công an H.Đăk Tô) đã nhanh chóng điều khiển xe đặc chủng đến tận nhà đón thí sinh đến dự thi. Thí sinh này ngay lập tức được đưa đến điểm thi trước thời gian vào thi chỉ vài phút.

Cảnh sát giao thông lái xe đặc chủng chở thí sinh ngủ quên đi thi - Ảnh 3.

CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ, đưa đón nhiều trường hợp thí sinh ngủ quên, quên giấy tờ

ĐỨC NHẬT

Được biết, thí sinh Đ.H.A là học sinh giỏi của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, đêm hôm trước em bị ốm nên phải uống thuốc hạ sốt và bị ngủ quên.

Chiều 28.6, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (H.Ngọc Hồi) có 1 nam thí sinh để quên giấy tờ ở nhà. Làm nhiệm vụ tại điểm thi, trung úy Hoàng Trọng Đức, cán bộ Đội CSGT H.Ngọc Hồi đã điều khiển xe đặc chủng đưa thí sinh về nhà lấy giấy tờ. Với sự giúp đỡ của CSGT, thí sinh này đã lấy được giấy tờ mang đến điểm thi vừa kịp giờ thi.

CSGT H.Ngọc Hồi dùng xe đặc chủng chở thí sinh về nhà lấy giấy tờ

Tặng móc chìa khóa tuyên truyền pháp luật

Theo đại úy Trần Khánh Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kon Tum, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, đơn vị cũng bố trí lực lượng làm nhiệm vụ, hỗ trợ các thí sinh đến dự thi.

Ngoài các hoạt động tình nguyện, Tuổi trẻ Đoàn khối An ninh nhân dân, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kon Tum còn làm móc khóa tuyên truyền pháp luật để tặng cho các thí sinh cũng như phụ huynh.

Kon Tum: CSGT lái xe đặc chủng chở thí sinh ngủ quên đi thi  - Ảnh 3.

Móc chìa khóa với những thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo

ĐỨC NHẬT

"Lứa tuổi học sinh với nhận thức, kỹ năng sống còn hạn chế, dẫn đến việc rất nhiều em là nạn nhân của các loại tội phạm trên không gian mạng. Từ thực trạng đó, Tuổi trẻ Đoàn khối An ninh nhân dân, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kon Tum đã nảy ra sáng kiến làm móc chìa khóa an ninh để phát cho học sinh", đại úy Duy nói.

Cảnh sát giao thông lái xe đặc chủng chở thí sinh ngủ quên đi thi - Ảnh 6.

Theo đó, trên mỗi móc chìa khóa sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh. Ngoài ra, trên mỗi móc chìa khóa còn ghi chú địa chỉ, mã QR các kênh mạng xã hội tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của cơ quan công an để học sinh có thể liên hệ nếu cần tư vấn, hỗ trợ.

Dự kiến trong đợt tiếp sức mùa thi này, Tuổi trẻ Đoàn khối An ninh nhân dân, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kon Tum sẽ tặng 1.500 móc khóa an ninh cho các thí sinh lẫn phụ huynh. Đây được xem là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tuyên truyền pháp luật cũng như khuyến cáo người dân cảnh giác trước các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.






Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.