Cảnh nóng trong 'Oppenheimer' bị lên án tại Ấn Độ

25/07/2023 14:58 GMT+7

Theo PageSix, các quan chức Ấn Độ đang lên án gay gắt cảnh nóng giữa Cillian Murphy và Florence Pugh trong bom tấn Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan. Họ tuyên bố phân đoạn này phải bị cắt khỏi phim vì 'tấn công gay gắt vào Hindu giáo'.

Cảnh nóng trong ‘Oppenheimer’ bị lên án gay gắt   - Ảnh 1.

Oppenheimer kể về cuộc đời của "cha đẻ bom nguyên tử"

UNIVERSAL

Oppenheimer đang là một trong những "bom tấn" được chú ý nhất ngoài rạp khi kể về cuộc đời của J.Robert Oppenheimer - nhà vật lý được mệnh danh là “cha đẻ của bom nguyên tử”. Ông và một nhóm các nhà khoa học gấp rút hoàn thành Dự án Manhattan khét tiếng, mà đỉnh điểm là vụ đánh bom hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945. Tác phẩm do đạo diễn lừng danh Christopher Nolan cầm trịch, quy tụ dàn sao hùng hậu: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Rami Malek… Kể từ khi được phát hành rộng rãi vào tuần trước, tác phẩm đã thu về hơn 180 triệu USD từ phòng vé toàn cầu đồng thời nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Tuy nhiên, Oppenheimer đang bị lên án nặng nề ở Ấn Độ.

Làn sóng chỉ trích xuất phát từ cảnh nóng của hai nhân vật Jean Tatlock (Florence Pugh đóng) và J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy thủ vai). Trong lúc đang “ân ái”, Jean Tatlock đã dừng lại, kéo cuốn Bhagavad Gita từ kệ sách xuống và yêu cầu đối tác đọc nó. “Tôi trở thành Thần chết, kẻ hủy diệt thế giới”, nam chính đọc dòng chữ trong sách giữa lúc tiếp tục quan hệ. Lời thoại này được cho là nói lên suy nghĩ của J. Robert Oppenheimer khi quả bom hạt nhân đầu tiên phát nổ và hủy diệt mọi sự sống mà nó quét qua.

Cảnh nóng trong ‘Oppenheimer’ bị lên án gay gắt   - Ảnh 2.

Cảnh nóng của Cillian Murphy và Florence Pugh trong phim được cho là báng bổ Ấn Độ giáo

UNIVERSAL

Tuy nhiên, cảnh sex này đã khiến những người theo đạo Hindu (hay còn gọi là Ấn Độ giáo) cảm thấy bị xúc phạm. Trong bài viết dài đăng tải trên Twitter hồi cuối tuần qua, Uday Mahurkar - nhà báo kiêm ủy viên thông tin do chính phủ Ấn Độ bổ nhiệm, đã chỉ trích đạo diễn Christopher Nolan vì sử dụng Bhagavad Gita không đúng bối cảnh. Bhagavad Gita là một văn bản cổ được xem là “một trong những bản kinh được tôn kính nhất của Ấn Độ giáo”. Vị này cho rằng việc cuốn sách thiêng liêng ấy được đưa vào trong một cảnh nóng là điều không cần thiết và báng bổ Ấn Độ giáo. “Chúng tôi không biết động cơ và logic đằng sau cảnh tượng không cần thiết này đối với cuộc đời của một nhà khoa học. Nhưng đây là một cuộc tấn công trực tiếp vào niềm tin tôn giáo của một tỉ người theo đạo Hindu, hay đúng hơn là gây chiến với cộng đồng theo đạo Hindu và dường như là một phần trong âm mưu lớn hơn của các lực lượng chống lại đạo Hindu”, nhà báo này cho biết. Ý kiến của vị này cũng nhận được sự đồng tình của nhiều người theo Ấn Độ giáo.

Không dừng lại ở việc lên án, Uday Mahurkar còn thay mặt hàng tỉ người theo đạo Hindu yêu cầu đạo diễn Christopher Nolan loại bỏ cảnh phim gây tranh cãi này khỏi Oppenheimer để duy trì sự thiêng liêng của Bhagavad Gita. Vị này tuyên bố: “Nếu ông bỏ qua lời yêu cầu này thì đây sẽ được coi như là một cuộc tấn công có chủ ý vào nền văn minh của Ấn Độ”.

Cảnh nóng trong ‘Oppenheimer’ bị lên án gay gắt   - Ảnh 3.

Quan chức Ấn Độ yêu cầu đạo diễn Christopher Nolan phải loại bỏ cảnh quay nhạy cảm được nhắc đến

UNIVERSAL

Giữa lúc cảnh phim bị chỉ trích dữ dội ở Ấn Độ, phía Christopher Nolan vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai. Trong khi đó, nam chính Cillian Murphy từng chia sẻ rằng cảnh nóng của mình và bạn diễn khác giới được tạo ra có chủ ý. Tài tử 47 tuổi nói với Sydney Morning Herald hồi tuần trước: “Christopher Nolan biết rằng những cảnh đó sẽ giúp bộ phim đạt được thứ hạng mà nó mong muốn. Và tôi nghĩ các bạn xem nó, các bạn sẽ cảm nhận được sự mãnh liệt ấy. Cảnh ấy không vô cớ được tạo ra. Chúng hoàn hảo và Florence Pugh thật tuyệt vời”.

Theo The New York Post, đây không phải là lần đầu tiên Bhagavad Gita được đưa vào phim trong bối cảnh không phù hợp. Năm 1999, một câu trong cuốn sách này được sử dụng trong một cảnh thác loạn của bộ phim Eyes Wide Shut (có Tom Cruise và Nicole Kidman đóng). Cảnh phim này đã vấp phải sự phản đối từ những người theo đạo Hindu và khiến nhà phân phối Warner Brothers phải chỉnh sửa lại lời thoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.