Matt Damon từng bỏ lỡ 250 triệu USD khi từ chối đóng 'Avatar'

25/07/2023 08:25 GMT+7

Quyết định từ chối đóng bộ phim Avatar năm 2009 của James Cameron khiến Matt Damon mất một số tiền khổng lồ.

Avatar là bộ phim đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại với 2,9 tỉ USD trên toàn thế giới. Matt Damon đã từ chối đóng phim bom tấn này bất chấp một lời đề nghị bao gồm nhận gần 10% doanh thu phòng vé, điều đó có nghĩa là sẽ nhận hơn 250 triệu USD cát sê.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Chris Wallace, lời đề nghị đóng Avatar lại được nhắc đến khiến Matt Damon phải giải thích suy nghĩ của anh phía sau việc từ chối.

Matt Damon từng bỏ lỡ 250 triệu USD khi từ chối đóng 'Avatar' - Ảnh 1.

Ngôi sao Matt Damon

VARIETY

"Tôi chắc rằng đó là số tiền cao nhất mà một diễn viên từng từ chối", Matt Damon nói về quyết định của mình, nhấn mạnh rằng anh không muốn phá bỏ hợp đồng đã ký đóng phim Jason Bourne vào thời điểm đó.

"Tôi đã ký một hợp đồng và đang quay bộ phim Jason Bourne. Chúng tôi cần phải làm nhiều việc để hoàn thành phim này. Tôi không thể rời bộ phim sớm, bỏ mặc đoàn phim trong đoạn cuối. Tôi không muốn làm điều đó dù rất thích cộng tác với Cameron vì anh ấy hiếm khi làm phim", Matt Damon nói thêm về quyết định ở lại với đoàn phim Jason Bourne thay vì bắt đầu quay Avatar.

Tháng 12 năm ngoái, trước khi phần tiếp theo của Avatar ra rạp, James Cameron từng cười phá lên khi nhắc đến quyết định của Damon.

Cameron nói với BBC: "Anh ấy đang dằn vặt bản thân vì điều này. Và tôi thực sự nghĩ bạn biết vì sao. Matt Damon là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới. Nhưng anh phải làm phim Jason Bourne nên chúng tôi không thể làm gì khác hơn. Vì vậy, Matt buộc phải từ chối một cách đáng tiếc".

Matt Damon từng bỏ lỡ 250 triệu USD khi từ chối đóng 'Avatar' - Ảnh 2.

Matt Damon (vai Leslie Groves, trái) và Cillian Murphy (J.Robert Oppenheimer) trong phim Oppenheimer

IMDb

Khi hỏi về việc Matt Damon có đóng vai khách mời ở phần tiếp theo của Avatar trong tương lai, Cameron trả lời: "Phải làm thôi nhưng anh ta không nhận được 10% như trước đâu nhé".

Matt Damon (52 tuổi) là diễn viên, nhà sản xuất phim và biên kịch người Mỹ. Anh được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những ngôi sao bảo chứng doanh thu phòng vé và là một trong những diễn viên được trả thù lao cao nhất mọi thời đại.

Matt Damon nhận được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, bao gồm một giải Oscar, hai giải Quả cầu vàng... Anh nổi tiếng qua nhiều phim: Good Will Hunting, Saving Private Ryan, loạt phim Jason Bourne, The Departed… và mới nhất là Oppenheimer.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.