Cảnh báo chiêu lừa đảo 'ưu đãi giảm thuế' tại Phú Quốc

14/08/2023 18:21 GMT+7

Theo cán bộ Chi cục Thuế TP.Phú Quốc, chủ doanh nghiệp khi nhận điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để được ưu đãi giảm thuế thì báo ngay cho cơ quan công an, để tránh bị lừa đảo.

Thời gian gần đây, nhiều chủ doanh nghiệp, cửa hàng tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang) nhận được điện thoại xưng là cán bộ ngành thuế, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để làm đề xuất "giảm thuế năm 2023".

Đơn cử, chiều 14.8, chị V.T (chủ cửa hàng gas ở P.Dương Đông, TP.Phú Quốc) cho biết, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, có số điện thoại 0927… gọi đến chị. Đầu dây bên kia là người đàn ông xưng tên Nghĩa, nhân viên Chi cục Thuế TP.Phú Quốc. Người này nói cần thêm thông tin cá nhân để làm đề xuất "miễn giảm thuế năm 2023" cho cửa hàng gas của chị T. Người này còn đề nghị gửi đường link để chị T. điền thông tin vào form.

Tuy nhiên, chị T. cho biết đang bận tiếp khách và hẹn chiều gọi điện lại. Sau đó, chị T. nhớ lại mình vừa nộp thuế tuần trước nên gọi điện đến Chi cục Thuế TP.Phú Quốc xác minh. "Phía chi cục thuế cho hay là cơ quan thuế Phú Quốc cũng có người tên Nghĩa nhưng không có ai xin thông tin cũng như không có chính sách miễn giảm thuế như vậy", chị T. kể với PV Thanh Niên.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Chánh Đức, Đội trưởng Đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, thuộc Chi cục Thuế TP.Phú Quốc, cho biết gần đây xuất hiện nhiều trường hợp giả danh lãnh đạo, công chức ngành thuế đi lừa đảo người kinh doanh và doanh nghiệp ở địa phương.

Các đối tượng này rất tinh vi. Trong gần nửa tháng nay có gần 20 ý kiến phản ánh về vụ việc có người điện thoại xưng danh lãnh đạo hoặc công chức thuế xin thông tin của người nộp thuế để hỗ trợ hưởng ưu đãi các chủ trương miễn giảm thuế, hoàn thuế…

Theo ông Đức, Chi cục Thuế TP.Phú Quốc không chủ động liên hệ với người nộp thuế để yêu cầu gửi thông tin cá nhân. Đồng thời, đơn vị không đề nghị người nộp thuế phải liên lạc qua số điện thoại lãnh đạo hoặc công chức ngành để được hướng dẫn thủ tục miễn giảm, hoàn thuế…

"Chúng tôi khuyến cáo người kinh doanh hoặc doanh nghiệp ở địa phương gặp phải tình trạng nêu trên thì từ chối cung cấp thông tin cá nhân và thông báo cho cơ quan công an gần nhất. Đồng thời, mọi người có thể liên hệ với Chi cục Thuế TP.Phú Quốc qua số điện thoại 02973 982 404 để xác minh, hỗ trợ thông tin kịp thời, tránh bị lừa đảo", ông Đức nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.