Cảnh báo lừa đảo trực tuyến 'cài app giảm thuế'

Thu Hằng
Thu Hằng
05/07/2023 20:05 GMT+7

Trong 1 tuần trở lại đây, trên không gian mạng rộ lên hình thức lừa đảo trực tuyến cài app nộp thuế và app của chính phủ. Các đối tượng lừa người dân cài để có thể giảm thuế, hoặc làm dịch vụ công nhanh hơn, sau đó lừa để lấy tài khoản ngân hàng hoặc lừa tiền.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ TT-TT chiều 5.7, ông Trần Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT), đã đưa ra cảnh báo về sự gia tăng đột biến của các hình thức lừa đảo trực tuyến.

Cảnh báo lừa đảo trực tuyến cài app giảm thuế để lừa tiền người dân - Ảnh 1.

Trong 6 tháng đầu năm, các vụ lừa đảo trực tuyến tăng 64,78% so với cùng kỳ năm 2022

ANH QUÂN

Nhiều người Việt tham gia tổ chức lừa đảo quốc tế

Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, trong 6 tháng đầu năm, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022. Các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số.

Có 3 nhóm lừa đảo chính là giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam.

Từ các số liệu thống kê, ông Hưng cho hay: "Các nhóm đối tượng bị lừa đảo có sự dịch chuyển mạnh nhắm vào nhiều nhóm đối tượng, trong đó tập trung đến nhóm người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, đối tượng công nhân, nhân viên văn phòng có mức thu nhập thấp. Những hình thức lừa đảo liên quan đến tài chính tập trung nhiều vào nhóm đối tượng trên".

Lý giải về nguyên nhân gia tăng lừa đảo trong 6 tháng đầu năm, theo Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin, khi công nghệ phát triển, từ trẻ em đến người cao tuổi, từ công nhân đến nhân viên văn phòng gần như đều có sử dụng smartphone.

Mặc dù được tiếp cận về mặt công nghệ, nhưng khả năng nhận diện về hành vi lừa đảo khá là thấp, các nhóm lừa đảo tập trung chủ yếu các nhóm nêu trên. Sự phát triển của công nghệ mang lại nhiều tiện ích, các đối tượng lừa đảo dựa vào đó, dựng các hệ thống nhanh hơn, giống thật hơn, khiến người dân rất khó nhận diện lừa đảo.

Đáng chú ý, ông Hưng cho biết: "Các đối tượng lừa đảo không chỉ tập trung ở tại Việt Nam, mà phần lớn hình thành các tổ chức lừa đảo có tổ chức tập trung tại các nước lân cận như: Campuchia, Lào, Philippines…Phần lớn là người Việt tham gia vào các tổ chức này và tập trung lừa đảo trong nước".

Cảnh giác với ứng dụng nộp thuế online

Nhằm tăng cường nhận thức, kiến thức về lừa đảo trực tuyến, bảo vệ người dân Việt Nam trước những rủi ro tiềm ẩn trên không gian mạng, cuối tháng 6, Bộ TT-TT đã phát động Chiến dịch "Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến".

Cảnh báo lừa đảo trực tuyến cài app giảm thuế để lừa tiền người dân - Ảnh 2.

Ông Trần Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin

THU HẰNG

Chiến dịch diễn ra từ ngày 23.6 - 23.7, dưới sự chủ trì của Cục An toàn thông tin, phối hợp cùng thành viên Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng.

Chiến dịch được triển khai trên diện rộng, nâng cao nhận thức cho người dân thông qua các clip tình huống lừa đảo trực tuyến phổ biến, các tip hướng dẫn nhận diện 24 hình thức lừa đảo, đồng thời cung cấp bộ cẩm nang kiến thức phòng tránh để bảo vệ bản thân và gia đình trên không gian mạng.

Ông Hưng chia sẻ: "Công nghệ ngày càng phát triển, các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, càng thay đổi liên tục. Do vậy, ngoài xử lý về mặt công nghệ, quan trọng nhất là chúng ta thúc đẩy tuyên truyền các hình thức lừa đảo trực tuyến đến được càng nhiều người càng tốt. Mỗi người dân biết được các hình thức lừa đảo sẽ có ý thức cảnh giác tốt hơn, từ đó mới có thể giảm được lừa đảo trực tuyến".

Ông Hưng cho biết, trong 1 tuần nay rộ lên hình thức lừa đảo trực tuyến cài app nộp thuế và app của Chính phủ. Cục An toàn thông tin nhận được phản ánh của người dân qua Cổng không gian mạng về cài đặt app giảm thuế.

"Khi kiểm tra và phân tích, chúng tôi nhận thấy, các đối tượng thực hiện chiến dịch lừa đảo này đã sử dụng 195 hệ thống khác nhau để lừa đảo, tập trung vào các ứng dụng cài ứng dụng nộp thuế online, lừa người dân cài để có thể giảm thuế, hoặc làm dịch vụ công. Sau đó lừa để lấy tài khoản ngân hàng hoặc lừa tiền", ông Hưng thông tin.

Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân, khi gặp các tình huống lừa đảo, các hình thức lừa đảo người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan chức năng. Từ đó, các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

"Chúng tôi mong muốn người dân hãy mạnh dạn thông báo với cơ quan chức năng, cơ quan công an gần nhất hoặc qua đầu số 5656 khi gặp các trường hợp lừa đảo. Từ đó, chúng tôi có biện pháp xử lý để giảm thiểu lừa đảo trên không gian mạng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.