Căng thẳng dâng cao tại Kosovo

Bảo Vinh
Bảo Vinh
31/05/2023 07:08 GMT+7

Hôm qua 30.5, hàng chục binh sĩ NATO làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Kosovo canh gác bên ngoài một tòa nhà chính quyền tại thị trấn Zvecan sau vụ đụng độ một ngày trước với người biểu tình phản đối các thị trưởng người Albania. Trong khi đó, nhiều người Serb tiếp tục tụ tập ngay trước tòa nhà nhưng tình hình được miêu tả là yên ổn, theo Reuters.

Ngày 29.5, bạo lực xảy ra khiến ít nhất 34 binh sĩ NATO bị thương. Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic cho biết 52 người Serb bị thương, gồm 3 người bị thương nặng. Tại thị trấn Leposavic, thị trưởng phải ở lại văn phòng hơn 24 giờ do người biểu tình bao vây bên ngoài.

Tại sao căng thẳng sắc tộc bùng lên ở Kosovo?

Các cuộc biểu tình xảy ra sau cuộc bầu cử gây tranh cãi hồi tháng 4 với kết quả là 4 thị trưởng người Albania, sắc tộc chính tại Kosovo, dễ dàng đắc cử tại các thị trấn ở miền bắc, nơi cộng đồng người Serb chiếm đa số. Người Serb tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chưa đầy 3,5%.

Kosovo tuyên bố độc lập, tách khỏi Serbia vào năm 2008, nhưng Belgrade từ chối công nhận điều đó. NATO dẫn đầu lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Kosovo trong khi những vụ căng thẳng giữa cộng đồng người Serb ủng hộ Serbia và chính quyền Kosovo vẫn thường xuyên diễn ra.

Căng thẳng dâng cao tại Kosovo - Ảnh 1.

Một chiếc xe bị đốt cháy trong cuộc đụng độ tại Zvecan ngày 29.5

AFP

Lãnh đạo chính quyền Kosovo Albin Kurti tuần trước chính thức phê chuẩn các thị trưởng, bất chấp lời kêu gọi giảm căng thẳng từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), các bên ủng hộ sự độc lập của Kosovo.

Theo AFP, căng thẳng leo thang trong ngày 29.5 khi người biểu tình tìm cách xông vào tòa thị chính Zvecan nhưng cảnh sát Kosovo sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Lực lượng gìn giữ hòa bình ban đầu tìm cách tách hai bên ra nhưng sau đó buộc phải dùng biện pháp mạnh. Người biểu tình bị cáo buộc ném đá, chai lọ và bom xăng về phía các binh sĩ.

NATO lên án cuộc tấn công vô cớ nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình và tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho tất cả các cộng đồng tại Kosovo. Đại diện ngoại giao của Mỹ và EU tại Kosovo đã gặp gỡ các thị trưởng người Albania tại TP.Pristina trong nỗ lực nhằm giảm căng thẳng.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 30.5 gặp đại sứ các nước Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Ý, sau đó gặp đại sứ Nga và Trung Quốc để bàn về tình hình. Ông kêu gọi người Serb tại Kosovo không xung đột với lực lượng gìn giữ hòa bình, nhưng cũng chỉ trích lực lượng này đã không bảo vệ nhóm sắc tộc thiểu số. Tuần trước, ông Vucic đặt quân đội Serbia trong tình trạng báo động cao nhất và điều động các lực lượng đến khu vực giáp Kosovo sau khi biểu tình và đụng độ xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.