Cần số lượng hay chất lượng?

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/07/2023 06:16 GMT+7

Dự án nhà ở công nhân (CN) Khu công nghiệp (KCN) Hòa Cầm (giai đoạn 1) là "món quà" mà TP.Đà Nẵng tặng cho CN, nhưng dự án đi vào hoạt động thì bị đặt ra câu hỏi: cần chất lượng hay chạy theo số lượng?

Với 3 block gồm 285 phòng với mục tiêu giải quyết chỗ ở cho khoảng 600 người lao động, nhưng từ khi khánh thành (tháng 10.2020) đến nay, nhà ở CN KCN Hòa Cầm chỉ mới xét duyệt 117 căn, cho thuê 44 căn, còn hơn một nửa số phòng chưa có CN vào ở. Nguyên do, diện tích phòng quá nhỏ, chỉ 16 m2, không khác phòng trọ, không thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho gia đình 3 người. Trước kiến nghị của hầu hết CN đang sinh sống, TP.Đà Nẵng đã có chủ trương cải tạo, nới rộng phòng lên gấp đôi diện tích (32 m2), đồng thời lắp đặt thang máy cho tất cả block, tổng kinh phí dự kiến 15,8 tỉ đồng.

Cần số lượng hay chất lượng? - Ảnh 1.

Căn hộ 16 m2 ở nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm (Đà Nẵng)Ảnh:

Nguyễn Tú

Có thể chia sẻ với chủ trương nhân văn về giải quyết nhà ở cho CN, đáp ứng mục tiêu có nhà ở (trong "3 có") của TP.Đà Nẵng. Trước áp lực của 70.000 CN KCN với 40% ở nhà thuê, chi phí thuê nhà đến 20% thu nhập, TP cần đến 28.000 nhà ở mới đáp ứng nhu cầu. Nhưng không vì thế mà nhà ở CN chạy theo số lượng.

Trước đây, đã có những bài học về thiết kế không phù hợp với nhu cầu dẫn đến người thụ hưởng "chê" công trình, xảy ra tại TP.Đà Nẵng. Như ký túc xá sinh viên, ban đầu vắng sinh viên do nhà vệ sinh dùng chung, không được nấu ăn trong phòng và các bất cập khác.

Cũng ở TP.Đà Nẵng, có thể tham khảo kinh nghiệm của chung cư nhà ở xã hội dành cho người có công cách mạng trên đường Vũ Mộng Nguyên (Q.Ngũ Hành Sơn) do ngân sách đầu tư. Với kinh phí hơn 223,8 tỉ đồng cho 209 căn hộ, tương đương suất đầu tư hơn 1 tỉ đồng/căn hộ, tức gần gấp đôi so với suất đầu tư bình thường.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.