Cận cảnh hồ thủy điện miền Bắc đang hết nước phát điện, khô hạn chưa từng có

08/06/2023 19:42 GMT+7

Do ảnh hưởng của El Nino, nắng nóng khắc nghiệt kéo dài khiến nhiều thủy điện ở miền Bắc đang trong tình cảnh khô hạn chưa từng có, nhiều nhà máy không còn khả năng phát điện.

Cập nhật mới nhất từ Bộ Công thương đến sáng nay 8.6, cả nước có 11 hồ thủy điện đã hết nước, phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước trong hồ không đảm bảo để vận hành an toàn. Trong số này có nhiều nhà máy thủy điện là nơi cung cấp phần lớn sản lượng điện cho miền Bắc.

Cận cảnh hồ thủy điện miền Bắc đang hết nước phát điện, khô hạn chưa từng có - Ảnh 1.

Nước hồ thủy điện Bản Chát chỉ cách mực nước chết 0,92 m

EVN

Cập nhật từ các đơn vị quản lý hồ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Nhà máy thủy điện Lai Châu với công suất 1.200 MW đã phải vận hành dưới mực nước chết.

Còn tại Nhà máy thủy điện Sơn La, quy mô lớn nhất Đông Nam Á với tổng công suất 2.400 MW đang đối mặt với tình trạng khô hạn chưa từng có. 

Cận cảnh hồ thủy điện miền Bắc đang hết nước phát điện, khô hạn chưa từng có - Ảnh 2.

Thủy điện Sơn La đang ở mực nước thấp nhất kể từ khi đi vào vận hành từ năm 2012 đến nay

EVN

Đến ngày 6.6, mực nước ở hồ thủy điện Sơn La ghi nhận ở mức 174,93 m, thấp hơn mực nước chết và thấp hơn 40,07 m so với mực nước dâng bình thường. Đây là mực nước thấp nhất kể từ khi nhà máy đưa vào vận hành vào năm 2012.

Còn tại hồ thủy điện Tuyên Quang, đến sáng nay 8.6, mực nước ở hồ này chỉ còn cách mực nước chết 0,91 m. Hồ thủy điện Thác Bà đã về dưới mực nước chết, khi đang ở mực nước 45,65 m, thấp hơn 0,3 5 m so với mực nước chết.

Cận cảnh hồ thủy điện miền Bắc đang hết nước phát điện, khô hạn chưa từng có - Ảnh 3.

Cảnh khô hạn ở thủy điện Tuyên Quang khi mực nước đang hạ xuống mực nước chết

EVN

EVN nhận định, bối cảnh phần lớn các hồ thủy điện đã tiệm cận mực nước chết hoặc dưới mực nước chết sẽ ảnh hưởng lớn đến việc phát điện, cung cấp nước cho hạ du.

Cận cảnh hồ thủy điện miền Bắc đang hết nước phát điện, khô hạn chưa từng có - Ảnh 4.

Nhà máy thủy điện Lai Châu đang vận hành dưới mực nước chết, tiềm ẩn nhiều rủi ro

EVN

Đặc biệt, ở các tỉnh miền Bắc, trong cơ cấu nguồn cung cấp điện, thủy điện chiếm tỷ trọng đến khoảng 43,6%. Tuy nhiên, nhiều hồ thủy điện đang thiếu nước phát điện, tính đến ngày 6.6, công suất khả dụng của các thủy điện miền Bắc là 3.110 MW, chỉ đạt 23,7% công suất đặt. 

Theo dự báo của Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), trong thời gian tới, hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 4.350 MW với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày khoảng 30,9 triệu kWh, trong đó ngày cao nhất có thể thiếu hụt tới 50,8 triệu kWh.

Cận cảnh hồ thủy điện miền Bắc đang hết nước phát điện, khô hạn chưa từng có - Ảnh 5.

Đến sáng 8.6, Nhà máy thủy điện Huội Quảng đang tiệm cận mực nước chết

EVN

Trước đó, chiều 7.6, chia sẻ tại cuộc gặp gỡ báo chí do Bộ Công thương tổ chức, cung cấp thông tin về tình hình cung ứng điện, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN, cho biết từ nay đến khi có nước về các hồ thủy điện, EVN sẽ cố gắng đảm bảo tốt nhất duy trì vận hành điện an toàn.

Nhưng trong những ngày nắng nóng, nhu cầu điện ở các tỉnh miền Bắc tăng cao, nguồn cung điện không đáp ứng đủ nên một số thời điểm, EVN phải tiết giảm điện và mong người dân thông cảm cho khó khăn của ngành điện hiện nay.

11 hồ thủy điện đã hết nước, phải dừng phát điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.