Cọp 'nội' tuyệt chủng, Campuchia trông cậy vào cọp nhập từ Ấn Độ

19/02/2024 16:17 GMT+7

Phnom Penh hy vọng quyết định nhập cọp từ Ấn Độ trong năm nay theo thỏa thuận ký kết với chính quyền New Delhi có thể giúp hồi sinh cộng đồng cọp ở nước này, theo AFP hôm 19.2 dẫn lời một quan chức môi trường Campuchia.

Cọp 'nội' tuyệt chủng, Campuchia trông cậy vào cọp nhập từ Ấn Độ- Ảnh 1.

Một con cọp ở khu safari của Campuchia vào năm 2018

AFP

Những cánh rừng khô nhiệt đới của Campuchia một thời từng là nơi sinh sống của loài cọp Đông Dương. Tuy nhiên, các nhà bảo tồn cảnh báo tình trạng săn bắn vô tội vạ cả loài cọp lẫn con mồi của chúng đã khiến số lượng cọp của Campuchia giảm mạnh.

Lần cuối cùng một con cọp được phát hiện ngoài tự nhiên ở Campuchia là vào năm 2007. Đến năm 2016, nước này buộc phải tuyên bố loài cọp đã "tuyệt chủng về mặt chức năng", thuật ngữ chỉ tình trạng số lượng một loài giảm đến mức không còn vai trò gì trong hệ sinh thái.

Trước tình hình trên, người phát ngôn Bộ Môi trường Campuchia Khvay Atitya thông báo một con cọp đực và 3 con cọp cái "sẽ được đưa đến Campuchia vào cuối năm 2024".

Chúng sẽ được chuyển đến một khu rừng diện tích 90 héc ta bên trong Khu bảo tồn động vật hoang dã Tatai ở tỉnh miền tây Koh Kong. Sau thời gian làm quen với khí hậu, 4 con cọp sẽ được thả vào tự nhiên.

Người phát ngôn không cung cấp chi tiết về loại cọp chuẩn bị nhập khẩu từ Ấn Độ.

Nếu dự án thành công, Campuchia sẽ tiếp tục nhập khẩu thêm 12 con cọp.

Trong tuần, giới hữu trách nước này bắt đầu lắp đặt hơn 400 camera, đặt cách nhau 1 km, trong khu bảo tồn Tatai để theo dõi đời sống hoang dã, đặc biệt là những động vật thường là con mồi của loài cọp như hươu nai và lợn rừng.

Việc lắp đặt camera sẽ giúp duy trì nguồn thức ăn cho loài cọp.

Tê giác trắng sẽ nhờ thụ tinh ống nghiệm để thoát tuyệt chủng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.