Campuchia khởi công xây kênh đào Phù Nam - Techo trong năm 2024

Campuchia khởi công xây kênh đào Phù Nam - Techo trong năm 2024

Khánh An
Khánh An
19/01/2024 10:40 GMT+7

Bộ trưởng Giao thông và Công chính Campuchia cho hay dự án kênh đào Phù Nam - Techo sẽ bắt đầu xây dựng trong năm 2024.

Tờ Khmer Times ngày 18.1 đưa tin Dự án Kênh đào Phù Nam - Techo kết nối sông Mê Kông với tỉnh Kep ven biển ở Campuchia dự kiến tiến hành lễ động thổ trong năm nay.

Báo này dẫn lời Bộ trưởng Giao thông và Công chính Campuchia Peng Ponea cho biết: "Chúng tôi đang khởi động Dự án Kênh đào Phù Nam - Techo, một sáng kiến kênh đào mang tính lịch sử ở Campuchia, và dự định tổ chức lễ động thổ để khởi công xây dựng vào quý 4 năm 2024".

Dự án Giao thông và Hậu cầu Tonle Bassac được đổi tên thành Dự án Kênh đào Phù Nam - Techo tại kỳ họp toàn thể lần thứ 6 Quốc hội Campuchia vào ngày 19.5.2023.

Đến ngày 7.6.2023, chính phủ quyết định thành lập một ủy ban liên bộ để triển khai dự án. Ngày 17.10.2023, Campuchia ký thỏa thuận cho phép Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc (CRBC) tiến hành nghiên cứu khả thi đối với dự án.

Theo thiết kế, kênh đào Phù Nam - Techo dài 180 km từ đoạn sông Mê Kông chảy qua khu vực Takeo, đi qua 4 tỉnh gồm Kandal, Takeo, Kampot và Kep, với khoảng 1,6 triệu người sống ở 2 bên bờ.

Kênh đào này rộng 100 ở thượng nguồn và 80 m ở hạ nguồn, có độ sâu 5,4 m. Kênh có 2 làn để tàu thuyền tránh nhau an toàn.

Dự án sẽ xây dựng 3 đập thủy điện, 11 cây cầu, lối đi ven bờ dài 208 km và cung cấp hỗ trợ giao thông thủy cũng như các cơ sở hạ tầng xuyên sông khác. Việc xây dựng dự án đường thủy mới ước tính cần 1,7 tỉ USD và khoảng 4 năm để hoàn thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.