Campuchia bắt bác sĩ lừa hàng loạt bệnh nhân ghép thận

Khánh An
Khánh An
29/01/2024 11:28 GMT+7

Nam bác sĩ là tổng giám đốc một phòng khám đa khoa ở Phnom Penh (Campuchia) bị bắt về cáo buộc buôn lậu thận, nội tạng và lừa nhiều bệnh nhân cần ghép thận.

Campuchia bắt bác sĩ lừa hàng loạt bệnh nhân ghép thận- Ảnh 1.

Bác sĩ Ngeth Samoun hiện đang bị tạm giam chờ xét xử

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Tờ Khmer Times ngày 29.1 đưa tin một bác sĩ là tổng giám đốc một phòng khám đa khoa ở Campuchia vừa bị bắt và bị truy tố về cáo buộc liên quan việc bán thận và lừa 18 nạn nhân khoảng 1 triệu USD.

Theo văn bản tòa, bác sĩ này là ông Ngeth Samoun, tổng giám đốc Bệnh viện đa khoa Metro RLV, hiện cư ngụ tại khu vực O'Beka'am tại Phnom Penh.

Ông Samoun bị cáo buộc vi phạm các điều khoản trong Bộ Luật hình sự và luật về quản lý hiến mô tạng của Campuchia, với tổng mức án lên đến 15 năm tù giam.

Một số nạn nhân trình báo rằng bệnh viện trên liên quan buôn lậu thận và các nội tạng trái phép, cũng như làm ăn lừa đảo, theo chuẩn tướng Keo Thea thuộc Cục Phòng chống buôn người tại Bộ Nội vụ Campuchia.

Các cơ quan thuộc bộ nội vụ nhận thông tin trình báo vào ngày 16.10.2023. Ông Thea cho hay bác sĩ Samoun sau đó bị bắt vào ngày 21.1 theo trát của Tòa án Phnom Penh.

Theo ông Thea, việc hiến tạng và ghép thận được luật pháp Campuchia cho phép. Tuy nhiên, việc buôn thận và nội tạng bị cấm.

Theo báo cáo của cơ quan điều tra, 18 nạn nhân đã được xác định có bệnh thận và được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Metro RLV.

Các nạn nhân cho biết họ đã trả ông Samoun tối thiểu 50.000 USD để giúp họ đến Ấn Độ ghép thận. Tuy nhiên, họ chưa từng đến Ấn Độ hay được ghép thận.

Liên quan vụ việc, Bộ Y tế Campuchia ra quyết định hôm 17.1 về việc tạm dừng mọi hoạt động của bệnh viện trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.