Campuchia tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn

Khánh An
Khánh An
24/01/2024 11:22 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chỉ đạo tăng cường thực thi các quy định liên quan nồng độ cồn nhằm đề phòng tai nạn giao thông.

Campuchia tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 1.

Thủ tướng Hun Manet phát biểu bế mạc cuộc họp thường niên của Bộ Thông tin Campuchia hôm 23.1

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Hãng thông tấn AKP ngày 24.1 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát quốc gia tăng cường hơn nữa hành động đối phó vi phạm nồng độ cồn, nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông.

Ông Hun Manet đưa ra chỉ đạo khi phát biểu bế mạc cuộc họp thường niên của Bộ Thông tin hôm 23.1, trong bối cảnh tai nạn giao thông là nguyên nhân tử vong và thương tích hàng đầu trên cả nước.

Nhà lãnh đạo bày tỏ nỗi buồn về những trường hợp tử vong do lái xe vi phạm nồng độ cồn tại thủ đô Phnom Penh trong thời gian gần đây và nói thêm rằng tai nạn giao thông gây tử vong nhiều hơn bom mìn còn sót lại.

Do đó, ông cho rằng nên xem xét lại các biện pháp kiểm soát nồng độ cồn nhằm tránh tình trạng trên.

Song song đó, ông lưu ý rằng mọi đài truyền hình cần ngăn cảnh mọi người lên sân khấu và khui bia, đồng thời kêu gọi các nhà báo phối hợp ngăn chặn việc quảng cáo rượu bia mà cần nâng cao nhận thức của mọi người về các tác hại liên quan.

Đầu tháng này, Bộ Thông tin Campuchia đã lưu ý lại về lệnh cấm quảng cáo không phù hợp đối với rượu bia trên truyền thông, nhất là trên truyền hình.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha bày tỏ lo ngại về tai nạn giao thông gia tăng do rượu bia, khi cho biết có đến 1.952 người chết vì tai nạn giao thông đường bộ trong năm ngoái.

Theo Luật Giao thông đường bộ Campuchia, hành vi lái xe khi có nồng độ cồn trong máu từ 0,4-0,8% bị phạt tù lên đến 6 tháng kèm mức phạt lên đến 4 triệu riel (24 triệu đồng). Hành vi lái xe với nồng độ cồn trong máu trên 0,8% còn chịu hình phạt cao hơn.

Trong một diễn biến khác, tòa án tại Phnom Penh vừa ra lệnh bắt giữ một tài xế say xỉn lái xe gây tai nạn khiến 4 người thiệt mạng tại hôm 20.1.

Theo tờ Khmer Times dẫn lời một phát ngôn viên tòa án, tai nạn xảy ra khi chiếc xe hơi hiệu Ford mang biển số Phnom Penh va chạm làm 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Tài xế Neang Sam Oun (56 tuổi) là cán bộ hải quan thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, bị cáo buộc lái xe gây tai nạn chết người với nồng độ cồn 0,54 mg/lít khí thở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.