Các vùng Donbass, Kherson hối thúc trưng cầu dân ý để gia nhập Nga

20/09/2022 21:20 GMT+7

Theo các hãng tin Nga, các khu vực ly khai ở vùng Donbass của Ukraine và tỉnh Kherson đang do Nga kiểm soát đã kêu gọi sớm tổ chức trưng cầu dân ý để gia nhập Nga.

Hãng thông tấn TASS ngày 19.9 đưa tin Phòng Công dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) đã yêu cầu lãnh đạo DPR Denis Pushilin và Hội đồng Nhân dân (nghị viện) khẩn cấp tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập nước Nga.

Trong thông điệp được đưa ra ngày 19.9, Trưởng Phòng Công dân Alexey Kofman nói: "Chúng tôi muốn biên giới của Nga nằm giữa chúng tôi và Ukraine. Chúng tôi muốn một lần nữa trở thành một phần của đất mẹ Nga. Người dân Donbass xứng đáng nhận được điều đó".

Trước đó cùng ngày, Phòng Công dân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) cũng đã thúc giục lãnh đạo LPR Leonid Pasechnik tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khẩn cấp về việc công nhận LPR là lãnh thổ của Nga. Lời kêu gọi nhấn mạnh rằng bước đi này sẽ giúp LPR được đảm bảo an toàn và mở ra cơ hội tái thiết mới.

Sau đó, lãnh đạo DPR Denis Pushilin ngày 19.9 đã kêu gọi lãnh đạo LPR kết hợp các nỗ lực nhằm chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga.

Theo video đăng trên mạng xã hội, ông Pushilin nói với lãnh đạo LPR Leonid Pasechnik trong một cuộc điện đàm rằng "các hành động của chúng ta nên được diễn ra đồng bộ".

Không chỉ khu vực Donbass, tỉnh Kherson cũng đang kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý. Hãng tin TASS dẫn lời ông Kirill Stremousov, một lãnh đạo trong chính quyền quân sự - dân sự do Nga hậu thuẫn ở tỉnh Kherson cho biết người dân trong vùng đã sẵn sàng đi bỏ phiếu để Nga tiếp tục quản lý khu vực.

TASS dẫn lời ông Stremousov nói" "Cư dân tỉnh Kherson đã yêu cầu chúng tôi tự quyết càng sớm càng tốt. Họ sẵn sàng đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý, với điều kiện là có sự đảm bảo về an ninh và Nga sẽ ở lại đây mãi mãi".

Ukraine chưa phản ứng trước các động thái trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.