Các ngân hàng lớn Thái Lan đang ‘vươn mình’ ra khu vực

Các ngân hàng lớn Thái Lan đang ‘vươn mình’ ra khu vực

Phương Thúy
Phương Thúy
16/11/2023 08:12 GMT+7

Các ngân hàng lớn ở Thái Lan đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động ra khu vực châu Á do nhận thấy tiềm năng tăng trưởng kinh tế ở các nước trong khu vực này.

Các ngân hàng lớn ở Thái Lan đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động ra khu vực châu Á vào năm tới, do có nhiều dự báo cho thấy các nền kinh tế trong khu vực này có tiềm năng tăng trưởng cao, trong đó có Việt Nam.

Báo Bangkok Post dẫn lời ông Chaiyarit Anuchitworawong, phó chủ tịch điều hành cấp cao của Ngân hàng Bangkok, cho biết ngân hàng này đang theo dõi tiềm năng tăng trưởng cao của nền kinh tế Ấn Độ, được thúc đẩy từ nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Ấn Độ được dự báo sẽ trở thành động lực tăng trưởng của thế giới trong những năm tới.

Ngân hàng Bangkok là ngân hàng cho vay lớn nhất Thái Lan tính theo tổng tài sản và là ngân hàng lớn thứ sáu ở Đông Nam Á, có hơn 300 chi nhánh tại 14 thị trường trên toàn thế giới.

Phó chủ tịch ngân hàng Bangkok cho biết vào năm 2024, doanh thu của ngân hàng phần lớn sẽ đến từ Indonesia, Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó, nền kinh tế nói chung và hoạt động xuất khẩu của Việt Nam dự kiến sẽ cải thiện trong năm tới, phù hợp với diễn biến kinh tế toàn cầu.

Hiện nay, khu vực Đông Nam Á đang đóng vai trò quan trọng trong chiến lược Trung Quốc + 1 của các công ty nước ngoài. Cụ thể, bên cạnh hoạt động cốt lõi tại Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp quốc tế tăng cường đầu tư vào một quốc gia ASEAN khác để giảm chi phí, giảm thiểu rủi ro và tiếp cận các thị trường mới.

Theo chiến lược này, các nền kinh tế ASEAN, trong đó có Việt Nam, sẽ là điểm đến quan trọng của dòng tiền đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

KBank, ngân hàng cho vay lớn thứ hai của Thái Lan, đã mở chi nhánh mới tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Đây là chi nhánh thứ 5 của KBank tại đại lục, nhằm tăng cường năng lực dịch vụ. Song song với đó, KBank cũng đang đàm phán để mua lại công ty dịch vụ tài chính Home Credit ở Việt Nam.

Các ngân hàng lớn Thái Lan đang ‘vươn mình’ ra khu vực - Ảnh 1.

KBank là ngân hàng cho vay lớn thứ hai của Thái Lan

KBANK

Nguồn tin của Reuters cho biết KBank có tham vọng trở thành 1 trong 20 ngân hàng hàng đầu Việt Nam về giá trị tài sản vào năm 2027. Cụ thể, KBank đặt mục tiêu đạt thu nhập ròng là 400 triệu USD, với dư nợ 5,13 tỉ USD và cơ sở khách hàng ở Việt Nam đạt 8,4 triệu người.

Bên cạnh Việt Nam, KBank cũng tập trung vào các doanh nghiệp tham gia thương mại và đầu tư giữa Thái Lan và Trung Quốc. KBank đặt mục tiêu tạo ra hơn 5 tỉ baht từ hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc trong vòng ba năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.