Các lý do để phụ huynh cho con đi học kỹ năng hè

06/07/2023 09:36 GMT+7

Hè là dịp mà nhiều phụ huynh cho con tham gia các khóa học kỹ năng mềm để làm sao vừa thuận tiện cho công việc vừa để trẻ không lãng phí kỳ nghỉ dài.

Vừa học vừa chơi

Tâm thế chung của nhiều phụ huynh khi cho con theo học các khóa học kỹ năng tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM là để cho con có không gian giải trí, học tập và trau dồi các kỹ năng cần thiết.

Anh Trần Văn Đức (Q.1) chia sẻ vợ chồng anh đều khá bận rộn trong công việc nên hầu như không có nhiều thời gian để dạy con các kỹ năng mềm về phòng thân hay tự vệ.

"Bé là con gái nên tôi thấy việc cho con học các kỹ năng để có thể bảo vệ bản thân là rất cần thiết", phụ huynh này cho biết. Sau khi tìm hiểu, anh Đức quyết định đăng ký cho con theo học khóa học kỹ năng tự vệ tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM ngay khi con có lịch nghỉ hè.

Các lý do để phụ huynh cho con đi học kỹ năng hè - Ảnh 1.

Lớp học kỹ năng tự vệ tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM

TUYẾT VI

Tương tự, Phan Lê Minh Ngọc (Q.10), sinh viên năm 3 tại một trường ĐH, cho hay mỗi ngày đều đưa đón em trai 8 tuổi đi học khóa lắp ráp robot. Ngọc chia sẻ: "Em trai có niềm yêu thích đặc biệt với robot nên ba mẹ quyết định đăng ký cho em theo học. Gia đình có quyết định này  vì thời gian nghỉ hè khá dài nên để em có cơ hội học hỏi thêm và để cho ba mẹ yên tâm đi làm".

Mỗi dịp hè, Nhà thiếu nhi TP.HCM trở thành một sân chơi sôi động với các lớp năng khiếu và kỹ năng. Có thể kể đến các lớp múa, vẽ, MC nhí, cờ vua, rèn chữ hay các buổi workshop làm tranh, làm gốm... Phụ huynh có đa dạng sự lựa chọn cho con em mình theo các khóa học phù hợp với nhu cầu và năng lực.

Phụ huynh cho con đi học kỹ năng để không lãng phí kỳ nghỉ hè - Ảnh 2.

Một số phụ huynh nán lại chờ đợi và theo dõi con học hè

TUYẾT VI

Rèn luyện tính cách

Bên cạnh nhiều phụ huynh cho con đi học để bồi dưỡng thêm kỹ năng, kiến thức thì không ít phụ huynh chỉ có mong ước đơn giản hơn là rèn giũa cho con sự cân bằng về tính cách, không quá "năng động" hay quá "nhút nhát".

Bà Nguyễn Thị Phương (Q.3) chia sẻ bà nhận thấy cháu ngoại "hướng nội" nên đăng ký cho cháu lớp học bóng rổ tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM với kỳ vọng cháu có thể vừa vận động vừa tiếp xúc với nhiều bạn bè cùng trang lứa để mạnh dạn hơn.

"Ba mẹ của cháu đi làm xa nên vợ chồng tôi ở nhà chăm sóc cháu. Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi học bóng rổ, còn nhút nhát nên chưa dám vào lớp học cùng bạn. Tôi chỉ mong sau khi học xong lớp này cháu sẽ năng động và nhanh nhẹn hơn", bà Phương nói.

Phụ huynh cho con đi học kỹ năng để không lãng phí kỳ nghỉ hè - Ảnh 3.

Bà Phương động viên cháu vào lớp học cùng các bạn

TUYẾT VI

Trái ngược với trường hợp trên, chị Trần Mỹ Hồng (Q.Gò Vấp), nhân viên sale của một công ty nội thất, cho hay con trai thường xuyên bị cô giáo nhắc nhở nhiều vì cháu khá "tăng động", khó tập trung trong giờ học. Vì vậy, chị đã cho cháu theo học bộ môn cờ tướng tại Nhà thiếu nhi TP.HCM gần 2 năm nay.

"Bộ môn này là do tôi muốn con học để cho con tăng tính tập trung cao hơn. Từ lúc cho con tôi học tới nay, cháu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tôi vui lắm", chị Hồng cười nói.

Trong khi đó, có những trẻ tự xin cha mẹ đăng ký học những lớp kỹ năng. Chẳng hạn, Phạm Anh Đạt (8 tuổi, Q.3) cho biết bản thân là người hoạt ngôn và rất thích giao tiếp với các bạn cùng lứa tuổi. Em đã xin phép với ba mẹ để đăng ký khóa học "MC nhí" tại Nhà thiếu nhi TP.HCM để có thể được theo đuổi niềm yêu thích.

"Em thích đi học lắm, ở nhà em không có ai nói chuyện vì ba mẹ bận đi làm hết rồi. Ở đây em được giao tiếp với rất nhiều bạn có chung sở thích, cô giáo cũng rất thân thiện", Đạt hào hứng chia sẻ.

Tầm quan trọng của các khóa học kỹ năng

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Quang, chuyên gia về phát triển năng lực thanh niên tại Viện Nghiên cứu và giáo dục phát triển bền vững (TP.HCM), nhận định: "Việc lựa chọn những khóa bồi dưỡng kỹ năng cần cân bằng với sở thích và sở trường của trẻ, không nên bắt buộc áp đặt suy nghĩ. Điều này rất dễ gây tâm lý 'chối bỏ', khiến trẻ khó tiếp thu các kỹ năng được dạy". 

"Vì thế, phụ huynh cần tôn trọng ý kiến của con và cho trẻ tham gia các khóa học mà trẻ mong muốn. Dần dần khi hình thành những kỹ năng ban đầu, trẻ sẽ có tư duy mới hơn và sẽ tiếp tục tham gia vào các khóa học khác", anh Quang nói.

Bên cạnh đó, anh Quang lưu ý, sự kiện những đứa trẻ sống sót sau 40 ngày trong rừng rậm Amazon (Colombia) trong tai nạn rơi máy bay vừa qua cho thấy tầm quan trọng trong việc trang bị kỹ năng cho trẻ.

Phụ huynh cho con đi học kỹ năng để không lãng phí kỳ nghỉ hè - Ảnh 4.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Quang, chuyên gia về phát triển năng lực thanh niên tại Viện Nghiên cứu và giáo dục phát triển bền vững, trong một buổi trao đổi với học sinh

NVCC

"Các khóa kỹ năng hè mang đến cho trẻ nhiều kinh nghiệm thực tế, cơ hội kết bạn, nâng cao sự tự tin, quyết đoán để xác định tình huống và đưa ra những hành động nhằm tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra, khả năng thuyết trình, phản biện và giao tiếp tốt sẽ làm cho trẻ dễ dàng vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, phát triển nhanh hơn để chinh phục những thử thách trong tương lai", anh Quang nói thêm.

Bên cạnh đó, rèn luyện các kỹ năng cho trẻ thực sự cần thiết và rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Vì thế, phụ huynh cần cố gắng phân tích cho trẻ hiểu được sự cần thiết này và tham gia trên tinh thần tự nguyện.

"Sự đồng thuận tự nguyện sẽ là yếu tố căn bản nhất để trẻ thoải mái tiếp thu các kiến thức trong khóa học", anh Quang nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.