Các đoàn Việt Nam tham gia triển lãm thành phố thông minh tại Đài Loan

Các đoàn Việt Nam tham gia triển lãm thành phố thông minh tại Đài Loan

Hà Ánh
Hà Ánh
(Từ Đài Loan)
20/03/2024 17:45 GMT+7

Hội nghị và triển lãm thành phố thông minh lần thứ 11 (SCSE) đã chính thức khai mạc tại TP.Đài Bắc (Đài Loan) vào ngày 19.3. Trong số 46 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều đoàn đại biểu đến từ Việt Nam tham gia.

Ngày 19.3, Hội nghị và triển lãm thành phố thông minh lần thứ 11 (SCSE) đã chính thức khai mạc tại Đài Bắc. Trong số 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều đoàn đại biểu đến từ Việt Nam. Sự kiện do Hiệp hội máy tính Đài Bắc, Chính quyền TP.Cao Hùng và Hội đồng Phát triển Đài Loan tổ chức, diễn ra từ ngày 19-21.3.2024 tại Đài Bắc và sau đó từ 21-23.3 tại Cao Hùng.

Các đoàn Việt Nam tham gia triển lãm thành phố thông minh tại Đài Loan- Ảnh 1.

Các đại biểu tại triển lãm

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc, ông Paul SL Peng, Chủ tịch Hiệp hội máy tính Đài Bắc, đã ca ngợi sự tham gia ngày càng tăng của sự kiện này mỗi năm. Với hơn 2.192 khách quốc tế tham dự, sự kiện năm nay đã vượt qua hơn 1.500 lượt khách tham quan của năm ngoái.

Tổng thư ký Văn phòng lãnh đạo Đài Loan Chia - Lung - Lin cũng cho biết ngành công nghệ thông tin và truyền thông của Đài Loan đã phát triển nhiều giải pháp thành phố thông minh và thành phố không phát thải ròng trong thập kỷ qua. Đài Loan đặt mục tiêu thúc đẩy các giải pháp này trên toàn cầu và hợp tác với các quốc gia khác để thúc đẩy các sáng kiến này, cũng như đặt mục tiêu đạt được những bước tiến lớn trong việc xây dựng các thành phố thông minh và không phát thải ròng.

Theo đó, Đài Loan đã chính thức đưa ra các kế hoạch không phát thải ròng trong năm nay để đạt được mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050. Triển lãm "Thành phố không phát thải ròng năm 2050" lần này nhằm thúc đẩy các nỗ lực cắt giảm khí thải carbon và thúc đẩy hợp tác với các thành phố trên toàn thế giới để cùng nhau đạt được mục tiêu.

Các đoàn Việt Nam tham gia triển lãm thành phố thông minh tại Đài Loan- Ảnh 2.

Đại diện đoàn Việt Nam tại triển lãm

Sự kiện năm nay có 600 nhà triển lãm sử dụng 2.200 gian hàng trưng bày các ứng dụng thành phố thông minh trong lĩnh vực giao thông, chăm sóc sức khỏe, xây dựng, sản xuất, an ninh và phát thải ròng tại các trung tâm triển lãm Đài Bắc và Cao Hùng. Khoảng 495 đại biểu chính phủ từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho 112 thành phố cũng tham dự sự kiện này. Trong đó, các đoàn đại biểu đến tham dự nhiều nhất là từ Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.