Ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ ở TP.HCM: Nguồn bệnh không chỉ từ khỉ

Ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ ở TP.HCM: Nguồn bệnh không chỉ từ khỉ

25/10/2023 14:09 GMT+7

Hầu hết các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ sẽ tự khỏi sau vài tuần nếu được điều trị và chăm sóc nhưng cũng có những ca bệnh xuất hiện biến chứng nghiêm trọng hay thậm chí là tử vong.

Sở Y tế TP.HCM vừa ghi nhận thêm 15 ca bệnh đậu mùa khỉ trong 1 tuần, nâng tổng số lên 34 ca. Trong đó, có 20 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Có 18 ca trong số này được chẩn đoán mắc hội chứng truyền nhiễm do virus HIV gây ra.

Ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ ở TP.HCM: Nguồn bệnh không chỉ từ khỉ- Ảnh 1.

Bác sĩ lưu ý những người có bệnh nền nên cẩn trọng trước độ nguy hiểm của bệnh đậu mùa khỉ

ST

Sáng nay, ngày 25.10.2023, Sở Y tế TP.HCM thông tin thêm, một bệnh nhân nam (địa chỉ ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), nhập viện ngày 2.10 vừa qua vì sốt, nổi mụn nước 9 ngày. Bệnh nhân được nhập viện cách ly điều trị, xét nghiệm sang thương mụn nước có kết quả PCR dương tính với Mpox. Bệnh nhân có tình trạng suy giảm miễn dịch nặng với xét nghiệm HIV dương tính và tế bào TCD4 1/uL.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.