Ca sĩ Mỹ Hạnh tiết lộ chuyện nổi tiếng nhờ hát ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang

22/12/2023 20:50 GMT+7

Mỹ Hạnh bật mí Em ơi Hà Nội phố là ca khúc đáng nhớ trong sự nghiệp. Sáng tác của Phú Quang giúp nữ ca sĩ bước chân vào con đường nghệ thuật, được khán giả biết đến nhiều hơn.

Mỹ Hạnh tiết lộ chuyện nổi tiếng nhờ hát ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang- Ảnh 1.

Mỹ Hạnh tiếc nuối vì chưa thực hiện một album riêng cho mình

TL

Chia sẻ trong chương trình Hẹn cuối tuần, Mỹ Hạnh tiết lộ cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ba nữ ca sĩ là nhạc công, mẹ là diễn viên múa. Tuy nhiên từ bé, cô không nghĩ mình hát tốt hay có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Lý giải về điều này, Mỹ Hạnh thành thật: “Ba cho tôi tiếp cận với nghệ thuật từ sớm, cái gì tôi cũng thích nhưng không làm gì tới nơi”, cô nói.

Trong một lần diễn văn nghệ, vì người hát vắng mặt nên Mỹ Hạnh quyết định lên sân khấu thay thế. Màn trình diễn của cô nhận được lời khen ngợi, động viên từ phía mọi người. Đây là cái duyên giúp Mỹ Hạnh nhận ra mình có thể hát được và từ đó, cô dần theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và được yêu mến như hiện tại.

Trong sự nghiệp của mình, Mỹ Hạnh thừa nhận bài hát đáng nhớ nhất là Em ơi Hà Nội phố của Phú Quang. Nói thêm về nhạc phẩm này, Mỹ Hạnh chia sẻ: “Bài hát gắn liền với một cuộc thi Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc, giúp tôi bước chân vào con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Đây là cuộc thi có sự tham gia của Thanh Lam, Hồng Nhung, Ngọc Sơn… tôi may mắn đoạt giải nhờ Em ơi Hà Nội phố. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hát ca khúc này. Từ lúc đó khán giả biết đến tôi nhiều hơn".

Mỹ Hạnh tiết lộ chuyện nổi tiếng nhờ hát ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang- Ảnh 2.

Với Mỹ Hạnh, Em ơi Hà Nội phố là bài hát khó quên trong sự nghiệp

Chụp màn hình

Nhắc đến điều tiếc nuối trong sự nghiệp, Mỹ Hạnh thừa nhận bản thân vẫn chưa thực hiện được một album trọn vẹn. Cũng theo nữ ca sĩ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp vẫn thắc mắc về vấn đề này. Cô lý giải: “Có những thời điểm lẽ ra tôi phải làm album thì lại bị một vấn đề trục trặc. Để nói về cơ duyên thì nhiều lắm nhưng lại không thực hiện được. Sau đó người ta cứ mời tôi thu âm lẻ, không có thời gian để nghĩ đến chuyện làm album”.

Theo Hồng Hạnh, việc chưa có album trong sự nghiệp một phần đến từ tính cách của cô. Chính điều đó khiến nữ khách mời tự thấy có lỗi với bản thân vì “lúc giọng hát phong độ tốt nhất tôi lại để phí”. Mỹ Hạnh tâm sự: “Không phải tôi không thích hay không có điều kiện. Đến giờ tôi vẫn không tìm được câu trả lời vì lý do gì mình chưa làm album".

Sau những thăng trầm, Mỹ Hạnh chọn cho mình cách sống êm đềm, không quá ồn ào. Nữ ca sĩ nói quan điểm làm nghề: “Khi nhận bài hát của một nhạc sĩ, tôi không có thói quen tập luyện nhiều. Vì ca khúc nào tôi hát tới hát lui thì cảm xúc tôi bị vơi dần. Người ca sĩ phải thay tác giả truyền tải tình cảm đến người nghe, nhưng cách truyền tải thế nào là tính cách của mỗi người".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.