NSƯT Thoại Mỹ trải lòng về khoảng thời gian điều trị bệnh tim

18/10/2023 18:16 GMT+7

Cô đào của sân khấu cải lương - NSƯT Thoại Mỹ vừa có những trải lòng về sự nghiệp ca hát, đặc biệt là giai đoạn vắng bóng vì biến cố sức khỏe trong chương trình Hẹn cuối tuần.

NSƯT Thoại Mỹ trải lòng về khoảng thời gian vắng bóng vì bệnh tim  - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ bén duyên với nghệ thuật từ khi còn bé, được NSND Lệ Thủy khuyên đi học hát chuyên nghiệp

FBNV

Chia sẻ về sự nghiệp, NSƯT Thoại Mỹ quan niệm “đã mang phận tằm thì phải nhả tơ” khi bén duyên với nghề hát một cách tình cờ. Năm 11 tuổi, cô thường cùng chị gái là NSND Thoại Miêu vào đoàn hát chơi. Trong một lần diễn viên nhí của đoàn bị bệnh, NSƯT Thoại Mỹ được lựa chọn để "đúp" vai. “Ở nhà tôi cũng lấy khăn quấn lên người, mang guốc của chị gái. Khi mọi người nói tôi lên hát, tôi cũng không biết cách ca. Đoàn phải kêu người tới chỉ, rồi tối tôi lên sân khấu diễn luôn”, cô kể.

Nhớ về đêm diễn định mệnh đó, nữ khách mời cho biết vì chị gái tên Thoại Miêu nên mọi người quyết định dùng nghệ danh Thoại Mỹ để đặt cho cô. Phần thể hiện của nữ nghệ sĩ được NSND Lệ Thủy đánh giá cao, bà khuyên NSND Thoại Miêu cho em gái đi học hát để gắn bó với công việc nghệ thuật. “Bắt đầu từ đó tôi đến học ở thầy Út Trong. Thầy là người dạy tôi từng nhịp đầu tiên để theo nghề hát”, cô nói.

NSƯT Thoại Mỹ trải lòng về khoảng thời gian vắng bóng vì bệnh tim  - Ảnh 2.

NSƯT Thoại Mỹ mong muốn có một sân khấu cải lương sáng đèn mỗi đêm

FBNV

Chia sẻ về khoảng thời gian vắng bóng, NSƯT Thoại Mỹ bộc bạch: “Đó là khi sức khỏe tôi bị ảnh hưởng, không đi diễn được nhiều. Có thời gian chân tôi bị chấn thương nên phải nghỉ ngơi và phẫu thuật nhiều lần. Một thời gian tôi bị hư giọng, phải dưỡng lại. Có thời gian tôi bị tim và gần đây tôi phải ngưng diễn để điều trị, phải đặt máy hỗ trợ nhịp tim. Tôi nghĩ đến chuyện nếu mổ xong, có sự cố gì không được theo nghề thì sao? Lẽ ra tôi điều trị tim từ mấy năm trước, nhưng vì sợ nên cứ để, càng ngày bệnh càng chuyển biến”.

Trong sự nghiệp, NSƯT Thoại Mỹ có cơ hội hát ở nhiều sân khấu khác nhau. Hành trình đó mang lại cho cô những trải nghiệm và kỷ niệm thú vị. Có lần vì diễn quá sung nên nữ nghệ sĩ gặp sự cố té ngã đến mức gãy chân. “Khi bác sĩ dặn dò thì tôi nghe vậy, nhưng nếu ra sân khấu thì tôi cứ hết mình. Tôi sợ bị gì sẽ không được hát nữa nên có cơ hội thì phải hát cho đã, cho hết sức của mình”, cô tâm sự.

NSƯT Thoại Mỹ trải lòng về khoảng thời gian vắng bóng vì bệnh tim  - Ảnh 3.

Mỗi khi lên sân khấu, NSƯT Thoại Mỹ hết mình với các vai diễn và ghi dấu ấn với khán giả. Cô thừa nhận bản thân là người cầu toàn trong lĩnh vực nghệ thuật

FBNV

Một trong những vai diễn ấn tượng của NSƯT Thoại Mỹ là Thu trong vở Duyên kiếp. Vở diễn này có những phân đoạn nữ nghệ sĩ bị đánh tơi tả. “Những cô chú khi đánh tôi phải có kỹ thuật, nhưng phải làm sao để mọi người thấy thật. Có nhiều khi diễn về tôi bầm tím hết người hay trật tay, trật chân… Máu nghề của tôi là ra sân khấu phải cháy hết mình. Vì chỉ có mười mấy phút thôi nên tôi phải làm sao để khán giả nhớ”, giọng ca cải lương tâm sự.

Ngoài hát cải lương, NSƯT Thoại Mỹ còn góp mặt trong một số dự án phim, điển hình là Phạm Công - Cúc Hoa. Nữ khách mời tâm sự thời điểm tham gia phim cô chỉ mới 17 tuổi. “Ê kíp phim mời tôi lên gặp để đạo diễn thấy mặt. Khi đó, đạo diễn bảo tôi diễn nét vui, buồn, giận… Tôi về được chút xíu là có người tới tìm. Họ nói đạo diễn đã đồng ý, nhắn tôi chuẩn bị để ra Huế quay hình”, Thoại Mỹ kể lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.