Cà Mau đề xuất Chính phủ xây nhà bảo tàng cho hiện vật đang cất trong kho

Gia Bách
Gia Bách
05/08/2023 18:21 GMT+7

Với gần 65.900 hiện vật, đồ cổ đang cất trong kho, UBND tỉnh Cà Mau đề xuất Chính phủ xem xét hỗ trợ nguồn vốn để công trình nhà bảo tàng sớm được triển khai xây dựng.

Ngày 5.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo gửi Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về công tác lưu trữ, bảo quản cổ vật, tư liệu lịch sử tại bảo tàng tỉnh này.

Theo đó, bảo tàng tỉnh Cà Mau đang lưu trữ gần 65.900 hiện vật bằng các chất liệu khác nhau, như: đồ dệt; sành, sứ, nhựa; kim loại; gỗ; hiện vật tổng hợp để phục vụ trưng bày; hiện vật sau bán đấu giá năm 1998 tại Hà Lan; hiện vật bị vỡ; hiện vật độc bản, sưu tập...

Hiện vật cất trong kho Cà Mau kiến nghị Chính phủ hỗ trợ xây nhà bảo tàng   - Ảnh 1.

Do không có nhà bảo tàng để trưng bày nên các hiện vật sành, gốm phải chất chồng lên nhau trong kho lưu trữ

G.B

Tất cả được phân loại theo quy định và bảo quản trong 9 kho, với diện tích 700 m2, đặt tại khuôn viên Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, có bảo vệ mục tiêu trực 24/7. Toàn bộ hệ thống kho bảo quản được trang bị máy lạnh, máy hút ẩm, hệ thống PCCC.

Tuy nhiên, việc phát huy giá trị các hiện vật, cổ vật, tư liệu lịch sử quý hiếm nêu trên hiện gặp nhiều hạn chế do chưa có nhà bảo tàng để trưng bày cố định, phục vụ du khách khi đến viếng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo cáo cũng nêu, số lượng hiện vật được sưu tầm tăng lên hàng năm, nhưng hệ thống kho bảo quản không tăng nên sẽ thiếu không gian lưu giữ, bảo quản hiện vật trong thời gian tới. Trong khi đó, nguồn kinh phí được phân bổ có giới hạn nên việc thực hiện công tác bảo quản cũng như trị liệu đối với từng nhóm hiện vật (phân theo chất liệu) có phần khó khăn.

Từ thực tế nêu trên, UBND tỉnh Cà Mau đề xuất Phó thủ tướng Trần Hồng Hà xem xét hỗ trợ tỉnh về nguồn vốn để công trình nhà bảo tàng tỉnh sớm được triển khai thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.