Bức ảnh ‘có một không hai’ về vụ phóng tên lửa Triều Tiên

06/05/2019 16:18 GMT+7

Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury (Mỹ) tuyên bố đang sở hữu bức ảnh chụp từ vệ tinh “có một không hai” cho thấy vệt khói dài từ vụ phóng tên lửa tầm ngắn của CHDCND Triều Tiên hôm 4.5.

“Vị trí vụ phóng, vệt khói đặc, dài cho thấy đây có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên”, ông Jeffrey Lewis - giám đốc Chương trình nghiên cứu Đông Á thuộc Viện nghiên cứu quốc Middlebury - nói với CNN ngày 5.5.
Ông Lewis cho hay Triều Tiên bắt đầu phóng hàng loạt tên lửa tầm ngắn vào khoảng 9 giờ 06 sáng 4.5 tại TP.Wonsan. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Bình Nhưỡng phóng thêm một tên lửa được vệ tinh của Planet Labs chụp lại đúng khoảnh khắc đó, rồi cung cấp cho Viện Middlebury. “Đây là bức ảnh vệ tinh có một không hai”, ông Lewis lưu ý.
“Đây là động thái mang tính cảnh báo Mỹ giữa lúc đàm phán hạt nhân bế tắc. Tiếp theo, Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa tầm xa”, ông Lewis nhận định. Tuy nhiên, ngoài trừ bức ảnh vệ tinh “độc quyền”, các chuyên gia Viện Middlebury cũng không thể xác định rõ đây là loại tên lửa gì.
[VIDEO] Triều Tiên phóng thử hỏa tiễn, gây áp lực lên Mỹ
Trước đó, vào ngày 5.5, Triều Tiên xác nhận đã tiến hành “cuộc diễn tập tấn công” sử dụng vũ khí dẫn đường chiến thuật mới ở bờ biển phía đông. Mục đích của đợt diễn tập là nhằm thử nghiệm “hệ thống phóng rocket đa nòng tầm xa và vũ khí dẫn đường chiến thuật của các đơn vị phòng thủ”, theo hãng thông tấn trung ương KCNA ngày 5.5. Thông tin này xác nhận những tuyên bố từ Hàn Quốc trước đó nói miền Bắc “đã phóng nhiều vật thể bay” ra biển hôm 4.5.
Đích thân Chủ tịch Kim Jong-un có mặt giám sát cuộc diễn tập tại TP.Wonsan và KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng trong “tăng cường năng lực tham chiến để bảo vệ chủ quyền cùng nền kinh tế tự lực tự cường trước những mối đe dọa và âm mưu xâm lược”. Ông còn nhắc nhở binh sĩ phải nhớ một sự thật là “hòa bình và an ninh chỉ được đảm bảo bằng sức mạnh”.
“Vũ khí dẫn đường chiến thuật” trong cuộc tập trận dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Reuters/KCNA
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 5.5 cũng đã công bố kết quả phân tích dữ liệu thu được và xác định Bình Nhưỡng đã thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng loại 240 mm cũng như 300 mm. Ngoài ra, còn có một loại “vũ khí dẫn đường chiến thuật mới” tầm bắn 70 - 200 km được cho là một phiên bản của tên lửa đạn đạo đất đối đất Iskander do Nga phát triển.
Chuyên gia quân sự Kim Dong-yub thuộc Đại học Kyungnam (Hàn Quốc) cho rằng tên lửa này có thể tấn công đa số mục tiêu ở bán đảo Triều Tiên và đủ sức vô hiệu hóa hệ thống phòng không THAAD được Mỹ triển khai tại Hàn Quốc, theo Reuters.
Sau cuộc tập trận, chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt “những hành động quân sự làm leo thang căng thẳng”. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trên Twitter ông vẫn tự tin sẽ đạt được thỏa thuận về giải giới hạt nhân với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh Chủ tịch Kim “sẽ không thất hứa”.
Theo giới quan sát, động thái mới của Triều Tiên được cho là nhằm gửi thông điệp rằng nước này ngày càng mất kiên nhẫn với tình trạng các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ bị đình trệ và hợp tác kinh tế liên Triều không có tiến triển.
Đàm phán bế tắc là do Bình Nhưỡng yêu cầu gỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt để đổi lấy từng bước giải giới hạt nhân. Ngược lại, Washington muốn chính quyền Chủ tịch Kim phải từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân trước khi bất kỳ lệnh trừng phạt nào được xóa bỏ.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui hồi đầu tuần rồi cũng đã cảnh báo Mỹ về “hệ quả ngoài ý muốn” nếu nước này không thay đổi chính sách trừng phạt kinh tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.