Bữa cơm của 'vị tướng già' Mai Đức Chung sau ngày nói lời chia tay học trò

05/11/2023 13:45 GMT+7

HLV Mai Đức Chung đã có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình sau khi hoàn thành giải đấu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023.

Sau vòng loại Olympic Paris 2024, cũng là giải đấu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã trở về nhà và có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.

"Vị tướng già" năm nay 74 tuổi, đã theo đuổi sự nghiệp huấn luyện trong 40 năm, giành được nhiều chiến công khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam thống trị SEA Games với 6 lần vô địch, lọt vào bán kết ASIAD 17 (năm 2014) và giành vé dự World Cup 2023.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, ông Chung cùng học trò đã liên tục lên đường dự các giải đấu lớn, đó là vòng loại Olympic (lần lượt ở Nepal và Uzbekistan), SEA Games (Campuchia), World Cup (New Zealand) và ASIAD (Trung Quốc). Xen giữa 5 lần thi đấu ở nước ngoài là 2 chuyến tập huấn dài ngày tại Nhật Bản và Đức.

Bữa cơm của 'vị tướng già' sau ngày nói lời chia tay đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung quây quần bên mâm cơm cùng vợ và con

7 lần cùng học trò tập luyện, thi đấu xa nhà trong 9 tháng, HLV Mai Đức Chung đã có năm 2023 bận rộn và vất vả, với áp lực công việc dồn dập. Chiến lược gia 74 tuổi chỉ ước có thời gian thảnh thơi, toàn tâm toàn ý bên gia đình, được ăn bữa cơm vợ nấu và quây quần bên con cháu.

Khoảng thời gian ấy đã đến với "tướng" Chung. Sau khi khép lại vòng loại Olympic, ông sẽ có cuộc họp chuyên môn với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Tại đây, HLV Mai Đức Chung sẽ bày tỏ nguyện vọng nghỉ ngơi để tận hưởng thời gian cùng gia đình.

Hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với VFF sẽ đáo hạn sau ngày 31.12.2023. Thực tế, ông Chung đã định nghỉ từ sau năm 2022, nhưng được thuyết phục ở lại huấn luyện đội nữ thêm 1 năm.

Rời cương vị dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung thổ lộ, ông muốn đưa vợ (bà Phạm Thị Ngọc Uyển) đi du lịch để bù đắp cho tháng ngày ông phải chuyên tâm huấn luyện, ở sân bóng nhiều hơn ở nhà, không thể có thời gian cho vợ con.

Bên cạnh đó, ông Chung cũng muốn thảnh thơi bên những người bạn lâu năm, được đi thưởng trà, câu cá. Đó là những thói quen "tướng" Chung rất mê, nhưng chưa thể làm do lịch trình bận rộn trong nhiều năm qua.

Câc học trò kính tặng thầy chiếc áo có những dòng tâm sự chân thành

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung sẽ không hoàn toàn nói lời tạm biệt với bóng đá. Chiến lược gia 74 tuổi khẳng định ông sẽ hỗ trợ HLV kế nhiệm về chuyên môn, truyền đạt kinh nghiệm nếu cần, đồng thời đóng góp cho phong trào bóng đá nữ bằng nhiều cách khác nhau. Cả một thời gắn bó với bóng đá, từ khi còn là cầu thủ đến khi đảm nhiệm công tác huấn luyện, HLV Mai Đức Chung khẳng định, cuộc sống ông mà không có bóng đá, có lẽ sẽ rất buồn.

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, "vị tướng già" chỉ muốn toàn tâm toàn ý tận hưởng thời gian cùng gia đình, ăn bữa cơm ngon do bà Uyển chuẩn bị và nghỉ ngơi nạp lại năng lượng sau 1 năm vất vả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.