Bóng đá Thái Lan đối diện án phạt nặng từ AFC

26/06/2023 12:34 GMT+7

Với việc để pháo sáng xuất hiện trên khán đài ở trận đấu thuộc VCK U.17 châu Á 2023, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) nhiều khả năng sẽ nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Cụ thể, sau trận U.17 Thái Lan để thua 1-4 trước U.17 Hàn Quốc tại tứ kết giải U.17 châu Á 2023, pháo sáng đã xuất hiện. Khi các cầu thủ trẻ của "Voi chiến" đang tri ân khán giả, một nhóm CĐV đội chủ nhà có tên Ultras Thailand đã đốt pháo sáng rực một góc khán đài sân Pathum Thani. Thậm chí, có người còn quá khích khi cầm pháo sáng quăng thẳng xuống mặt sân.

Pháo sáng xuất hiện ở trận tứ kết giải U.17 châu Á 2023

Hành động đốt pháo sáng của nhóm Ultras Thailand đã bị nhiều CĐV khác và truyền thông xứ sở chùa vàng lên án dữ dội. Bên cạnh đó, nhiều người cũng rất lo lắng với viễn cảnh bóng đá Thái Lan sẽ phải nhận án phạt nặng từ AFC.

Pháo sáng là thứ bị cấm tuyệt đối trong các trận thi đấu bóng đá. Chính vì vậy, với việc để pháo sáng xuất hiện trên sân ở một giải đấu tầm châu Á, FAT nhiều khả năng sẽ phải đối diện với án phạt từ AFC. Không chỉ bị phạt tiền, nghiêm trọng hơn, FAT còn có thể phải nhận án cấm tổ chức các giải đấu, sự kiện bóng đá.

Bóng đá Thái Lan đối diện án phạt nặng từ AFC - Ảnh 2.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan có thể bị AFC phạt nặng

FAT

Cách đây không lâu, ở giải vô địch bóng đá bãi biển châu Á 2023 diễn ra từ ngày 16 - 26.3 tại Pattaya, Chonburi, pháo sáng cũng đã xuất hiện trong trận đấu có sự góp mặt đội tuyển Thái Lan. Giải đấu này cũng thuộc sự quản lý, giám sát trực tiếp của AFC. Sau đó, cơ quan quản lý bóng đá châu Á đã phạt FAT 70.000 USD (khoảng 1,64 tỉ đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.