Ghi bàn sau khi được xóa án, cầu thủ bật khóc: 'Con xin lỗi bố'

26/06/2023 11:18 GMT+7

Trở lại sau án cấm thi đấu vì bán độ, hậu vệ Lê Quang Hùng (CLB Bình Dương) đã khóc nức nở khi ghi bàn vào lưới CLB Viettel và gửi lời xin lỗi đến người cha quá cố của mình.

Hồi năm 2014, Lê Quang Hùng đang khoác CLB Ninh Bình trước khi bị nhận án cấm thi đấu vĩnh viễn từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vì liên quan đến dàn xếp tỷ số. Đến đầu năm 2023, VFF đã gỡ án treo giò để Quang Hùng có thể trở lại với bóng đá.

Tháng 3.2023, hậu vệ sinh năm 1992 gia nhập CLB Bình Dương. Đến 25.6, Quang Hùng mới được trao cơ hội đầu tiên để ra sân ở đấu trường V-League 2023 và ghi bàn vào lưới CLB Viettel. "Sau quãng thời gian được CLB Bình Dương cưu mang, tôi đã có dịp quay trở lại V-League. Cảm ơn HLV Lê Huỳnh Đức đã trao niềm tin và cơ hội cho tôi", Quang Hùng bày tỏ.

Ghi bàn sau án treo giò vì bán độ, cầu thủ bật khóc: 'Tôi xin lỗi bố' - Ảnh 1.

Quang Hùng (áo xanh) có trận đấu đầu tiên trong màu áo CLB Bình Dương ở V-League 2023

MINH TÚ

Hậu vệ 31 tuổi nói thêm: "Sau quãng thời gian lầm lỡ với 9 năm dài đằng đẵng, tôi rất khát khao được quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Tôi thật sự hạnh phúc khi được ra sân trong trận đấu với CLB Viettel. Tôi đã nghĩ và trăn trở rất nhiều. Tôi mong mình có thể thi đấu thật tốt, có thể ghi được bàn thắng. Tôi muốn xin lỗi bố ở trên trời cao. Tôi mong bố sẽ vui sau nỗ lực của tôi ở trận đấu này. 9 năm qua, tôi đã gây ra nhiều lỗi lầm, làm ảnh hưởng đến danh dự bản thân và gia đình. Con xin lỗi bố. Tôi cũng muốn cảm ơn VFF và CLB Bình Dương đã cho tôi cơ hội trở lại sân chơi chuyên nghiệp này".

Sau khi ghi bàn vào lưới CLB Viettel để san bằng tỷ số thành 1-1 cho CLB Bình Dương, Quang Hùng đã bật khóc. Quang Hùng tâm sự: "1 tuần trước khi tôi đá chính trận gặp Viettel, HLV Lê Huỳnh Đức đã động viên tôi rất nhiều. Thầy Đức biết tôi khát khao. Ông dặn tôi cứ bình tĩnh đá, nếu sai thì HLV chịu trách nhiệm. Khi bước ra sân, đứng hát quốc ca là tôi đã khóc rồi. Sai lầm đã khiến tôi dang dở 9 năm qua. Tôi nợ người hâm mộ một lời xin lỗi và mong người hâm mộ tha thứ cho tôi. Tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để được HLV Lê Huỳnh Đức trao cơ hội đá chính".

Ghi bàn sau án treo giò vì bán độ, cầu thủ bật khóc: 'Tôi xin lỗi bố' - Ảnh 2.

Quang Hùng (trái) ghi bàn sau 9 năm rời xa bóng đá

MINH TÚ

Bàn thắng của Quang Hùng không thể giúp CLB Bình Dương có điểm trên sân Hàng Đẫy. CLB Viettel đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 trước đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức. Đội chủ sân Bình Dương vẫn đang rất chật vật ở nhóm cuối bảng. Sau 12 vòng đấu, đội bóng đất Thủ mới có vỏn vẹn 7 điểm và đứng thứ 13/14 đội trên bảng xếp hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.