Bơi lội Singapore ‘đứng hình’ trong ngày Trung Quốc thâu tóm HCV ASIAD 19

Giang Lao
Giang Lao
25/09/2023 09:36 GMT+7

Trong ngày thi đấu đầu tiên môn bơi lội ở ASIAD 19, hy vọng giành huy chương của các kình ngư Singapore đều tan vỡ, trước sự vượt trội của các VĐV chủ nhà Trung Quốc. Chỉ có Nhật Bản giành được 3 HCB.

Môn bơi lội ASIAD 19 thi đấu ngày 24.9, với 7 nội dung tranh huy chương. Các VĐV Trung Quốc đoạt cả 7 HCV và chỉ 3 nội dung họ không thâu tóm cả HCV và HCB, trước sự cạnh tranh của các kình ngư Nhật Bản. Các kình ngư Singapore luôn là số 1 ở khu vực Đông Nam Á, đặt hy vọng sẽ có huy chương tại ASIAD kỳ này nhưng đều thất bại khi thành tích cao nhất chỉ về thứ 4 - 5 các nội dung thi đấu.

Bơi lội Singapore ‘đứng hình’ trong ngày Trung Quốc thâu tóm mọi HCV ASIAD 19 - Ảnh 1.

Nữ kình ngư Letitia Sim phá kỷ lục quốc gia, nhưng chỉ về thứ 7 ở đợt bơi chung kết nội dung 50 m bơi ếch nữ

CNA

Kình ngư thi đấu tốt nhất của bơi lội Singapore là Letitia Sim ở nội dung 50 m bơi ếch nữ. Cô phá kỷ lục quốc gia với thành tích 31,15 giây, rút ngắn kỷ lục trước đó xuống 0,01 giây. Tuy nhiên, Letitia Sim cũng chỉ về thứ 7 ở đợt thi chung kết. VĐV Trung Quốc, Tang Qianting đoạt HCV với thành tích 29,96 giây, còn Satomi Suzuki (Nhật Bản) đoạt HCB với thành tích 30,14 giây.

Nội dung bơi lội Singapore hy vọng có huy chương là 1.500 m tự do nữ, nhưng VĐV Gan Ching Hwee dù hết sức nỗ lực cũng chỉ về thứ 4 với thành tích 16 phút 24,67 giây. Các VĐV Trung Quốc Li Bingjie và Gao Weizhong chia nhau HCV và HCB, còn Yukimi Moriyama của Nhật Bản đoạt HCĐ.

Tương tự, ở nội dung tiếp sức 4 x 100 m tự do nữ, các VĐV Singapore gồm Quah Jing Wen, Quah Ting Wen, Nur Marina Chan và Amanda Lim cũng chỉ về thứ 4 với thành tích 3 phút 44,16 giây. Nội dung này các VĐV Trung Quốc vẫn thống trị đoạt HCV, Nhật Bản đoạt HCB và Hồng Kông đoạt HCĐ.

Bơi lội Singapore ‘đứng hình’ trong ngày Trung Quốc thâu tóm mọi HCV ASIAD 19 - Ảnh 2.

Tài năng trẻ bơi lội Trung Quốc, Pan Zhanle không phá được kỷ lục thế giới nội dung 100 m tự do

REUTERS

Như vậy trong ngày thi đấu đầu tiên tại ASIAD 19, bơi lội Trung Quốc đoạt trọn bộ 7 HCV, với nội dung còn lại là 200 m bơi bướm của nữ VĐV Zhang Yufei, cùng 3 HCV của các nam kình ngư Pan Zhanle (100 m tự do), Xu Jiayu (100 m bơi ngửa) và Wang Shun (200 m hỗn hợp cá nhân). 

Các VĐV bơi lội của Trung Quốc cũng phá 4 kỷ lục ASIAD và 2 kỷ lục châu Á. Tuy nhiên, tham vọng phá kỷ lục thế giới của VĐV 19 tuổi Pan Zhanle bất thành, khi thành tích đoạt HCV nội dung 100 m tự do là 46,97 giây, vẫn còn kém so với kỷ lục của VĐV David Popovici người Romania (46,86 giây).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.