ASIAD 19: Việt Nam đã 6 huy chương, đội taekwondo giành HCĐ vì thua Trung Quốc bán kết

25/09/2023 03:47 GMT+7

Đoàn thể thao Việt Nam đã có 6 huy chương, sau hai ngày thi đấu đầu tiên của ASIAD 19, tính đến thời điểm này.

Hôm nay, đoàn Việt Nam ngoài 4 HCĐ đã giành được ở ngày thi đấu hôm qua và sáng 25.9, còn thêm 1 HCB môn bắn súng, do công của xạ thủ Ngô Hữu Vương. 1 HCĐ môn taekwondo vừa giành được cách đây ít phút.

Ở bán kết nội dung đối kháng đồng đội nam nữ môn taekwondo, Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Kha đã thua đội taekwondo Trung Quốc với tỷ số 18-88, qua đó nhận HCĐ.

Đội taekwondo Việt Nam đến thời điểm này đã giành 2 HCĐ: Trần Hồ Duy (nội dung quyền cá nhân nam) và đồng đội Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Kha (nội dung đối kháng đồng đội nam nữ).

Ở môn bắn súng, Ngô Hữu Vương về nhì nội dung 10m bia di động với 571 điểm, kém VĐV giành HCV là Putra của Indonesia  (578 điểm).

 Ngô Hữu Vương chia sẻ: "Tôi rất vui khi đoạt được HCB ở kỳ ASIAD lần này. Hai kỳ trước, tôi chỉ đoạt HCĐ nên lần này xem như bước tiến mới, góp vào thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam. Anh em đã cố gắng hết sức mình nên không nuối tiếc gì".

 Bà Vũ Thị Anh Đào, phụ trách môn bắn súng, Cục TDTT cho biết tấm HCB của Vương đạt được hôm nay là nền tảng, bàn đạp cho các xạ thủ Việt Nam thi đấu tốt vào ngày mai.

Tại ASIAD năm 2018, bắn súng Việt Nam chỉ đoạt 2 HCĐ, cá nhân 10m súng trường hơi mục tiêu di động của chính Hữu Vương và nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ 10m súng ngắn hơi.


Hữu Vương xuất sắc giành HCB ASIAD 19

Hữu Vương được thưởng 85 triệu đồng theo quy định của nhà nước


ASIAD 19: Việt Nam đã có 5 huy chương, xạ thủ Hữu Vương xuất sắc giành HCB - Ảnh 1.

Hữu Vương (thứ 5 từ trái qua phải)

ASIAD 19: Việt Nam đã có 5 huy chương, xạ thủ Hữu Vương xuất sắc giành HCB - Ảnh 2.

ASIAD 19: Việt Nam đã có 5 huy chương, xạ thủ Hữu Vương xuất sắc giành HCB - Ảnh 3.

ASIAD 19: Việt Nam đã có 5 huy chương, xạ thủ Hữu Vương xuất sắc giành HCB - Ảnh 4.

Ở nội dung đối kháng đồng đội nam nữ, Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Kha đã đánh bại Philippines ở tứ kết với tỷ số 35-26 để có mặt tại bán kết. Như vậy taekwondo Việt Nam có ít nhất thêm 1 tâm HCĐ nữa. Ở bán kết, đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc.


Bốn tay chèo Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ bung sức mạnh mẽ từ đầu nhằm tìm cơ hội đánh bại hai đối thủ rất mạnh là Trung Quốc, Nhật Bản ở chung kết nội dung 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo. Tuy nhiên các cô gái VN không thể tạo bất ngờ nên hài lòng với tấm HCĐ. Hôm nay, Hà Thị Vui góp mặt trong đội hình chung kết nội dung thuyền 8 nữ hạng nặng 1 mái chèo. Ngoài ra, rowing VN còn tranh chấp huy chương ở chung kết nội dung 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo của Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo.

ASIAD 19: Việt Nam đã có 5 huy chương, xạ thủ Hữu Vương xuất sắc giành HCB - Ảnh 5.

3 HCĐ của đội tuyển đua thuyền rowing Việt Nam

ASIAD 19: Rowing xuất sắc giành thêm 2 HCĐ, đoàn Việt Nam đã có 4 huy chương - Ảnh 1.

Nhóm 8 VĐV nữ Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt, giành HCĐ ASIAD 19

ASIAD 19: Rowing xuất sắc giành thêm 1 HCĐ, đoàn Việt Nam đã có 3 huy chương - Ảnh 1.

ASIAD 19: Rowing xuất sắc giành thêm 1 HCĐ, đoàn Việt Nam đã có 3 huy chương - Ảnh 2.

Tấm HCĐ thứ 2 của rowing Việt Nam

ASIAD 19: Rowing xuất sắc giành thêm 1 HCĐ, đoàn Việt Nam đã có 3 huy chương - Ảnh 3.

Sáng 25.9, các cô gái VN đã giành HCĐ với thành tích 6 phút 54 giây 84. Đây là điều đáng tiếc khi chúng ta xuất phát tốt và từng xếp thứ nhì nhưng để Iran vượt mặt. Có lúc 4 cô gái của chúng ta bị Indonesia vượt qua, nhưng nỗ lực bứt phá phút cuối dù không thể giúp bắt kịp Iran (về nhì với thành tích 6 phút 51 giây 82), nhưng vẫn bảo đảm vị trí thứ 3. Trung Quốc về nhất, đoạt HCV với thành tích 6 phút 42 giây 84.

Đội đua thuyền của Việt Nam là sự kế thừa giữa thế hệ VĐV trẻ (3 VĐV) và thế hệ VĐV kỳ cựu (1 VĐV). Trong đó VĐV trẻ nhất là Bùi Thị Thu Hiền sinh năm 2002 và VĐV lớn tuổi nhất là Phạm Thảo, sinh năm 1989. Đây cũng là lần đầu tiên Thu Hiền và Nguyễn Thị Giang tham gia ASIAD và đã đoạt ngay HCĐ.

Tấm HCĐ mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên cũng là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thế hệ VĐV và chiếc HCĐ ngày hôm nay cũng vậy. Điều đó cho thấy công tác xây dựng lực lượng kế cận của đua thuyền Việt Nam đang được thực hiện tốt và cho thấy niềm tin vào các giải đấu trong tương lai.

Sáng cùng ngày, ở nội dung thuyền hạng nặng 4 nam mái chèo đôi, Việt Nam bước vào chung kết với 4 tay chèo Bùi Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu, Nhữ Đinh Nam. Kết quả chúng ta chỉ về thứ 5/6 với thành tích 6 phút 22 giây 22. Trung Quốc đoạt HCV với thành tích 6 phút 02 giây 65, Uzbekistan bám sát đoạt HCB với thành tích 6 phút 04 giây 64. Đội Ấn Độ về thứ 3, nhận HCĐ với thành tích 6 phút 08 giây 61. 

Như vậy, mọi hy vọng đổi màu huy chương của rowing và đoàn thể thao Việt Nam lúc này sẽ dồn hết vào nội dung 8 nữ. Các cô gái Việt Nam đã giành HCĐ. Trong số 8 VĐV này, đáng chú ý là nhóm VĐV vừa giành HCĐ vào ngày hôm qua gồm Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ cùng sát cánh với các đồng đội Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt thi đấu. 

ASIAD 19: Rowing xuất sắc giành thêm 2 HCĐ, đoàn Việt Nam đã có 4 huy chương - Ảnh 5.

ASIAD 19: Rowing xuất sắc giành thêm 2 HCĐ, đoàn Việt Nam đã có 4 huy chương - Ảnh 6.

Thành tích của tốp 3 nội dung đua thuyền rowing 8 nữ

Ở vòng 16 môn taekwondo nội dung 49 kg nữ, Trương Thị Kim Tuyền thắng võ sĩ của Timor Leste với tỷ số 2-1 và giành quyền vào tứ kết. Tại vòng tứ kết thi đấu từ 14 giờ hôm nay, Kim Tuyền chạm trán võ sĩ Mannopova của Uzbekistan.

Ở tứ kết môn taekwondo nội dung 49 kg nữ, võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền thua VĐV Mannopova Madinabonu (Uzbekistan) với tỷ số 0-2. 


ASIAD 19: Rowing Việt Nam xuất sắc giành thêm 1 HCĐ  - Ảnh 1.

ASIAD 19: Rowing Việt Nam xuất sắc giành thêm 1 HCĐ  - Ảnh 2.

ASIAD 19: Rowing Việt Nam xuất sắc giành thêm 1 HCĐ  - Ảnh 3.

ASIAD 19: Rowing Việt Nam xuất sắc giành thêm 1 HCĐ  - Ảnh 4.

4 cô gái VN thi đấu sáng 25.9

4 cô gái rowing mang về huy chương đầu tiên cho Việt Nam ở ASIAD 19

Đoàn thể thao Việt Nam mở hàng ASIAD 19 với 2 HCĐ - Ảnh 2.

Tấm HCĐ đầu tiên

Đoàn thể thao Việt Nam mở hàng ASIAD 19 với 2 HCĐ - Ảnh 1.

Trần Hồ Duy với tấm HCĐ nội dung quyền taekwondo

Quý Lượng

Ngoài tấm HCĐ ở môn rowing, hôm qua thể thao VN còn đoạt thêm 1 HCĐ ở môn taekwondo do công võ sĩ Trần Hồ Duy ở nội dung quyền cá nhân nam. Hai chiến thắng liên tiếp đưa Duy vào bán kết nhưng anh không thể tạo bất ngờ trước võ sĩ Hàn Quốc Kang Wan-jin nên nhận HCĐ. "Mở hàng" với thành tích khá tốt, taekwondo hướng đến ngày thi đấu thứ 2 với tâm điểm ở nội dung đối kháng nữ của Trương Thị Kim Tuyền và nội dung đồng đội 2 nam, 2 nữ.

Đoàn thể thao Việt Nam mở hàng ASIAD 19 với 2 HCĐ - Ảnh 4.

Hà Thị Linh thắng trận

Đoàn thể thao Việt Nam mở hàng ASIAD 19 với 2 HCĐ - Ảnh 5.

Trong ngày thi đấu hôm qua, một số môn thể thao cũng để lại dấu ấn như: đội tuyển bóng bàn lần đầu vào tứ kết đồng đội nữ; võ sĩ boxing Hà Thị Linh thắng trận mở màn; đội tuyển nam TDDC thi đấu xuất sắc khi 5 VĐV lọt vào chung kết: Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo), Trịnh Hải Khang (tự do và nhảy chống), Lê Thanh Tùng (xà đơn), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng), Phạm Phước Hiếu (toàn năng). Nhưng cũng có những nốt trầm khi Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn không vào được chung kết nội dung 200 m hỗn hợp môn bơi; Savanna Lý Nguyễn dừng chân ở vòng 1 đơn nữ, Lý Hoàng Nam/Nguyễn Văn Phương thua ở trận đầu nội dung đôi nam môn quần vợt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.