Boeing đối mặt với áp lực tìm kiếm CEO mới

Boeing đối mặt với áp lực tìm kiếm CEO mới

Phương Thúy
Phương Thúy
27/03/2024 08:46 GMT+7

Hội đồng quản trị Boeing đã bắt đầu cuộc tìm kiếm một CEO mới để dẫn dắt hãng vượt qua cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng sau vụ chiếc 737 MAX bị bung cửa trên không vào tháng 1.

Sau nhiều vụ bê bối về chất lượng dòng máy bay 737 MAX, CEO Dave Calhoun của Boeing sẽ rời đi vào cuối năm nay. Hội đồng quản trị Boeing đã bắt đầu cuộc tìm kiếm một nhân vật mới để dẫn dắt hãng máy bay đang gặp nhiều khó khăn này.

Boeing đối mặt với áp lực tìm kiếm CEO mới- Ảnh 1.

CEO Dave Calhoun của Boeing sẽ rời đi vào cuối năm nay

REUTERS

Hãng sản xuất máy bay Mỹ đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng sau vụ chiếc 737 MAX bị bung cửa trên không vào tháng 1. Do đó, tân CEO sẽ phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ, bao gồm cải thiện vấn đề an toàn của công ty, giải quyết các vấn đề về chất lượng và khôi phục lòng tin với các cơ quan quản lý, khách hàng và công chúng.

Boeing cũng sẽ phải hoàn thành các mục tiêu tăng sản lượng và doanh thu, cũng như bắt kịp đối thủ đến từ châu Âu là Airbus.

Mới cách đây 3 tháng, Boeing dường như đã chỉ định Stephanie Pope là nhà lãnh đạo tương lai sau khi bổ nhiệm bà làm Giám đốc điều hành, tiếp nối thành công tại bộ phận dịch vụ.

Tuy nhiên, hôm 24.3, bà Pope được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận máy bay thương mại, thay thế Stan Deal khi ông nghỉ hưu. Vị trí mới của bà Pope sẽ khiến bà khó bước lên vị trí CEO hơn.

Do đó, các chuyên gia nhận định Boeing sẽ tìm một CEO mới từ bên ngoài công ty. Nhiều nhà đầu tư cho rằng CEO Larry Culp của tập đoàn General Electric có đủ phẩm chất cần thiết để giúp Boeing phục hồi danh tiếng.

Tuy nhiên, gần đây ông Culp nói với báo giới rằng ông hoàn toàn tập trung vào việc dẫn dắt General Electric với tư cách là một nhà sản xuất động cơ độc lập và mong muốn tiếp tục là đối tác và nhà cung cấp quan trọng cho Boeing.

Pat Shanahan, cựu giám đốc Boeing và từng là quyền Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Trump, cũng được xem là một ứng viên tiềm năng.

Tuy nhiên, một cựu giám đốc Boeing từng làm việc cùng Shanahan cho biết, ông Shanahan có thể không muốn cam kết 5 năm với Boeing.

FBI nghi khách trên chiếc Boeing 737 MAX 9 bung thân là ‘nạn nhân của tội ác’

Nhiều chuyên gia cho rằng Boeing sẽ muốn bắt đầu với một gương mặt mới hoàn toàn để kiềm chế làn sóng chỉ trích về an toàn từ các cơ quan quản lý và Quốc hội.

Trong khi đó, các công đoàn mong muốn Boeing quay trở lại với những nguyên tắc cơ bản sau khi có nhiều chỉ trích rằng hãng ưu tiên lợi nhuận hơn là chất lượng và an toàn. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến Boeing gần đây liên tục sa vào hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, dù từng thăng hoa dưới sự lãnh đạo của các nhà điều hành xuất thân từ kỹ sư suốt nhiều thập kỷ trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.