Bộ trưởng Quốc phòng: Quản lý người nước ngoài nơi liên quan khu quân sự chưa chặt

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/05/2023 15:22 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, công tác quản lý người nước ngoài cư trú ở một số địa phương, khu vực có liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự chưa chặt chẽ…

Chiều 26.5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng: 'Quản lý người nước ngoài nơi liên quan khu quân sự chưa chặt' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày tờ trình tại Quốc hội

GIA HÂN

Ông Giang cho hay, sau 28 năm thực hiện, Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994 bộc lộ những vướng mắc, bất cập, một số nội dung chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Cạnh đó, một số nội dung quy định về hạn chế quyền con người, quyền công dân tại pháp lệnh nói trên không phù hợp với quy định của Hiến pháp.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, việc xác định phạm vi, ranh giới bảo vệ của công trình quốc phòng và khu quân sự chưa được quy định cụ thể, rõ ràng.

Còn xảy ra hiện tượng lấn chiếm, xâm canh trái phép vào phạm vi được giao quản lý, bảo vệ. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các địa phương với Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội trong xác định phạm vi, ranh giới để tổ chức quản lý, bảo vệ chưa được triển khai đồng bộ.

Ông Giang cũng đề cập tới tình trạng xây dựng các quy hoạch, cấp phép hoạt động ở một số dự án phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý người nước ngoài cư trú ở một số địa phương, khu vực có liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự chưa chặt chẽ…

"Những bất cập nêu trên đặt ra yêu cầu phải xây dựng luật để tạo cơ sở pháp lý cao hơn và giải quyết kịp thời các vướng mắc, bất cập thực tế phát sinh", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu.

Bộ trưởng Quốc phòng: Quản lý người nước ngoài nơi liên quan khu quân sự chưa chặt

Quy định cụ thể, rõ ràng, bảo đảm tính khả thi

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội Lê Tấn Tới cho hay, ủy ban này nhất trí về sự cần thiết ban hành luật.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng công trình quốc phòng và khu quân sự phần lớn gắn liền với đất đai, hiện nay ở một số địa phương đang còn xảy ra lấn chiếm, tranh chấp. Trong khi đó, việc giải quyết gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Vì vậy, ủy ban này đề nghị cần nghiên cứu các nội dung về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự để quy định cụ thể, rõ ràng, bảo đảm tính khả thi; đồng thời, có giải pháp đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả hạn chế tối đa các vướng mắc phát sinh.

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát để bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan; đồng bộ, thống nhất với các dự án luật đang được Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

"Nghiên cứu bổ sung 1 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp để xử lý những vấn đề tồn đọng, bảo đảm tính khả thi", ông Tới nêu.

Dự thảo luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự gồm 6 chương 34 điều, quy định về xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự và nội dung quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Cùng với đó, dự thảo luật cũng quy định chế độ quản lý, bảo vệ đối với các công trình quốc phòng, khu quân sự; quy định việc chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời công trình quốc phòng, khu quân sự.

Dự thảo luật cũng quy định chính sách đối với địa phương, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn, khu vực bị ảnh hưởng do yêu cầu của công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Hơn 600 điểm đất quốc phòng có tranh chấp, lấn chiếm

Báo cáo số 539 ngày 24.2.2022 của Bộ Quốc phòng cho hay, tình hình vi phạm, xâm phạm công trình quốc phòng và khu quân sự ngày càng phức tạp. Tình trạng lấn chiếm, chồng lấn đất quốc phòng vẫn diễn ra. Điển hình như các vụ việc xảy ra tại Trường bắn TB1 (tỉnh Bắc Giang), Trường bắn TB3 (tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu), sân bay Miếu Môn (Hà Nội).

Cùng với đó, hành vi xâm phạm, phá hủy công trình quốc phòng và khu quân sự như đập phá công trình, lô cốt cũ, mốc khống chế pháo binh, mốc đất quốc phòng để lấy sắt, thép vẫn diễn ra ở một số địa phương.

Hiện tại, còn hơn 600 điểm đất quốc phòng liên quan đến tranh chấp, lấn chiếm, cấp chồng chưa giải quyết xong. Chỉ riêng ở tỉnh Đồng Nai, theo báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, hiện tỉnh này đang phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng xử lý các tồn tại trên diện tích 2.409 ha đất đang bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp, đang có người sử dụng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.