Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần đầu tiên giao lưu ở biên giới

14/12/2023 12:47 GMT+7

Sáng nay (14.12), giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất diễn ra tại khu vực biên giới chung 3 nước (thuộc tỉnh Kon Tum của Việt Nam, Attapeu của Lào, Ratanakiri của Campuchia); khu vực H.Ngọc Hồi và TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum).

Tại khu vực Cột mốc ngã ba biên giới 3 nước, đại tướng Phan Văn Giang (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam) đã đón đại tướng Chansamone Chanyalath (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào) và đại tướng Tea Seiha (Phó thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia).

Cũng tại khu vực Cột mốc ngã ba biên giới 3 nước, 3 Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia đã thực hiện nghi thức chào - tô son cột mốc chủ quyền, chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc và trồng cây hữu nghị.

Trong buổi sáng nay (14.12), Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và các thành phần tham gia đã chứng kiến, thực hiện các hoạt động như: diễn tập quân y chung giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia (tại ngã ba Trạm thu phí cửa khẩu quốc tế Bờ Y); khánh thành Nhà văn hóa thôn Tà Ka, xã Pờ Y; thăm, tặng quà Trường tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi, Kon Tum).

Đặc biệt, trong chiều nay, 3 Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia sẽ thực hiện cuộc gặp thường niên và ký kết các văn kiện hợp tác.

Một số hình ảnh hoạt động của 3 Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia và các thành phần tham gia buổi lễ, tại khu vực Cột mốc ngã ba biên giới 3 nước, sáng nay (14.12) do PV Thanh Niên ghi lại.

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước lần đầu tiên giao lưu trên biên giới - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang (giữa), cùng đại tướng Chansamone Chanyalath (trái) và đại tướng Tea Seiha (phải) lên Cột mốc ngã ba biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia

ĐỘC LẬP - MAI THANH HẢI

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước lần đầu tiên giao lưu trên biên giới - Ảnh 2.

3 đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia trên sân cột mốc

ĐỘC LẬP - MAI THANH HẢI

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước lần đầu tiên giao lưu trên biên giới - Ảnh 3.

Cột mốc ngã ba biên giới, hướng Việt Nam

ĐỘC LẬP - MAI THANH HẢI

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước lần đầu tiên giao lưu trên biên giới - Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tô son cột mốc hướng Việt Nam

ĐỘC LẬP - MAI THANH HẢI

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước lần đầu tiên giao lưu trên biên giới - Ảnh 5.

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, tô son cột mốc hướng Lào

ĐỘC LẬP - MAI THANH HẢI

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước lần đầu tiên giao lưu trên biên giới - Ảnh 6.

Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, tô son cột mốc hướng Campuchia

ĐỘC LẬP - MAI THANH HẢI

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước lần đầu tiên giao lưu trên biên giới - Ảnh 7.

Các Bộ trưởng Quốc phòng chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc

ĐỘC LẬP - MAI THANH HẢI

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước lần đầu tiên giao lưu trên biên giới - Ảnh 8.

Các đại biểu của 3 nước chứng kiến hoạt động trên mốc ngã ba biên giới

ĐỘC LẬP - MAI THANH HẢI

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước lần đầu tiên giao lưu trên biên giới - Ảnh 9.

Các Bộ trưởng quốc phòng trồng cây hữu nghị tại khu vực cột mốc

ĐỘC LẬP - MAI THANH HẢI

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước lần đầu tiên giao lưu trên biên giới - Ảnh 10.

Nắm tay thắt chặt tình hữu nghị trên mốc ngã ba biên giới, của 3 đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia

ĐỘC LẬP - MAI THANH HẢI

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.