Bộ Quốc phòng thành lập Quân đoàn 12

02/12/2023 19:03 GMT+7

Quân đoàn 12 được thành lập trên cơ sở giải thể và điều chuyển các cơ quan, đơn vị, quân số, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2.

Ngày 2.12, tại Ninh Bình, Bộ Quốc phòng tổ chức công bố quyết định thành lập Quân đoàn 12 đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bộ Quốc phòng thành lập Quân đoàn 12 - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Quân kỳ quyết thắng - biểu tượng của truyền thống và sức mạnh "quyết chiến, quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng cho Quân đoàn 12

C.T.V

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng nhiều lãnh đạo của Bộ Quốc phòng tham dự buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, TP, gồm: Ninh Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Quốc phòng công bố các quyết định về việc giải thể Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2. Đồng thời công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Quân đoàn 12.

Quân đoàn 12 thành lập trên cơ sở từ các đơn vị tiền thân có bề dày truyền thống là Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2. Quân đoàn 12 là quân đoàn chủ lực đầu tiên được tổ chức lại theo hướng "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại.

Bộ Quốc phòng thành lập Quân đoàn 12 - Ảnh 2.

Quân đoàn 12 là quân đoàn chủ lực đầu tiên được tổ chức lại theo hướng "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại

C.T.V

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: "Việc thành lập Quân đoàn 12 là một chủ trương lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển lớn mạnh của quân đội ta; là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng quân đội "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại".

Đại tướng Phan Văn Giang cũng cho biết thêm, trong giai đoạn hiện nay, Quân đoàn 12 là quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại. Quy mô, tổ chức, lực lượng của quân đoàn sẽ lớn hơn; chức năng, nhiệm vụ nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện hiện đại hơn với thế bố trí mới.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Quân đoàn 12 khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhận thức đầy đủ, đúng đắn vị trí, ý nghĩa của việc thành lập quân đoàn, vinh dự, tự hào trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, của quân đội để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.