Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Xem xét tăng đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự

Mai Hà
Mai Hà
09/06/2023 19:11 GMT+7

Theo đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, số lượng người đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đông, nhưng số lượng miễn, hoãn lại nhiều. Vì thế, tới đây sẽ sửa luật theo hướng giảm đối tượng được miễn, hoãn.

Chiều 9.6, nêu ý kiến thảo luận tại tổ về dự án dự án luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, đại tướng Phan Văn Giang cho hay, số lượng người đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của Việt Nam đông, "nhưng số lượng miễn, hoãn lại nhiều hay số lượng thanh niên vẽ (xăm - PV) vào người cũng nhiều".

Bộ trưởng Quốc phòng: Xem xét tăng đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

GIA HÂN

Đây là lý do số lượng lấy thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự một năm ít dần đi và tuổi không thực hiện nghĩa vụ quân sự nhiều lên. Ông cũng cho biết, có người đề xuất nên áp dụng như Hàn Quốc kể cả tốt nghiệp đại học cũng phải đi nghĩa vụ quân sự. 

"Phải tính toán để tất cả mọi người trong độ tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự của một thanh niên với đất nước. Có nhiều hình thức, có người làm dân quân thường trực, hoặc hình thức khác để đủ 24 tháng trong quân đội. Nước ta 100 triệu dân chỉ có khoảng 2 triệu thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, nhưng mỗi năm chỉ có 100.000 người đi nghĩa vụ quân sự", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thời gian tới sẽ cùng với Quân ủy T.Ư để nghiên cứu và đề nghị sửa luật Nghĩa vụ quân sự. Theo đó, sẽ giảm đối tượng được miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. "Có thể tăng số lượng lên nhưng giảm thời gian phục vụ trong quân ngũ và tăng cường độ huấn luyện", đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

Ông cũng chia sẻ thêm về quá trình rèn luyện của bản thân khi còn là chiến sĩ, "khi đang ăn hay đang ngủ khi có báo động của đơn vị cũng phải bỏ bát cơm hoặc dậy ngay để tập trung. Thậm chí, do giày cao cổ đi vào rất khó nên khi đi ngủ cũng không dám cởi ra mà đeo luôn đi ngủ, để có báo động sẵn sàng chấp hành", đại tướng nêu. Ông cho rằng, khi đưa vào thực hiện nghĩa vụ quân sự cần rèn luyện người lính để khi cần có ngay.

"Bão cấp 12 bộ đội của ta vẫn phải bơi biển, những đồng chí cực giỏi sẽ bơi đến bão cấp 13 - 14. Bão cấp 5 - cấp 6 là bình thường, tinh thần bộ đội phải thế", Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu.

Khi tôi còn là chiến sĩ, đang ăn hay đang ngủ khi có báo động của đơn vị cũng phải bỏ bát cơm hoặc dậy ngay để tập trung. Giày cao cổ đi vào rất khó nên khi đi ngủ cũng không dám cởi ra mà đeo luôn đi ngủ, để có báo động sẵn sàng chấp hành.

Đại tướng Phan Văn Giang

Điều 4 luật Nghĩa vụ quân sự 2015 nêu, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Theo điều 30 luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Riêng trường hợp công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27 tuổi.

Ngoài ra, điều 41 luật Nghĩa vụ quân sự và Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định một số trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.