Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Ngành giáo dục sẽ đối mặt nhiều khó khăn, thách thức

30/08/2023 20:17 GMT+7

Đến thăm và làm việc với tỉnh Đắk Nông, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá năm học 2023 - 2024 và những năm tiếp theo, ngành giáo dục cả nước cũng như tại Đắk Nông nói riêng sẽ đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

Tinh thần vượt khó của cả thầy và trò

Sáng 30.8, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 cùng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho các em học sinh tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ và Trường tiểu học Nơ Trang Lơng (đều nằm trên địa bàn xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong, Đắk Nông).

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhìn nhận Đắk Nông là địa phương có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, đời sống của người dân còn khó khăn, nhiều học sinh thuộc diện hộ nghèo. Chính vì thế việc trẻ em được đến trường là sự nỗ lực của gia đình, sự quan tâm của chính quyền các cấp, đặc biệt là tinh thần vượt khó của cả thầy và trò.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị Đắk Nông quan tâm hơn nữa sự nghiệp phát triển GD-ĐT   - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn (giữa) đến thăm và tặng quà cho các em học sinh trên địa bàn Đắk Nông

CTV

Ông Nguyễn Kim Sơn đề nghị Đắk Nông tiếp tục thực hiện các chính sách, quan tâm và chăm lo cho công tác GD-ĐT trên địa bàn. Trong những năm qua, ngành giáo dục đang thực hiện đổi mới, với nhiệm vụ phát triển con người là nền tảng, trọng tâm, chính vì vậy các thầy cô phải vượt qua khó khăn, thách thức, làm mới GD-ĐT, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trồng người.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị Đắk Nông quan tâm hơn nữa sự nghiệp phát triển GD-ĐT   - Ảnh 2.

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chụp hình lưu niệm với đoàn công tác của Đắk Nông

CTV

Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng nhiều phần quà tới 2 trường, cùng 100 chiếc xe đạp tới các em học sinh tại xã Quảng Sơn và xã Đắk R'măng (đều thuộc H.Đắk Glong).

Nỗ lực khắc phục khó khăn

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 367 cơ sở giáo dục, trong đó có 41 cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tổng số học sinh là 182.675 em, trong đó có 58.120 học sinh dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, thông tin sau 20 năm thành lập tỉnh, chất lượng giáo dục đã có những bước tiến, đáp ứng nhu cầu của địa phương. Nếu như năm 2004, tỉnh chỉ có 174 cơ sở giáo dục với hơn 105.000 học sinh, đến nay, tỉnh có 367 cơ sở giáo dục với hơn 182.000 học sinh.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị Đắk Nông quan tâm hơn nữa sự nghiệp phát triển GD-ĐT   - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (trái) đề nghị Đắk Nông cần quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp phát triển GD-ĐT

CTV

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị Đắk Nông cần quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp phát triển GD-ĐT. Ông Sơn đánh giá năm học 2023 - 2024 và những năm tiếp theo, ngành giáo dục cả nước cũng như tại Đắk Nông nói riêng sẽ đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

"Tỉnh cần rà soát trang thiết bị nào còn sử dụng được, những gì phải mua sắm mới, vướng mắc ra sao để tìm cách tháo gỡ… Các thầy, cô giáo và toàn ngành giáo dục tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu để đạt nhiều kết quả hơn nữa", Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng hơn 1.000 bộ sách cho học sinh khó khăn và 10 tủ sách giáo khoa dùng chung cho các trường trên địa bàn Đắk Nông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.