Thầy giáo chửi học sinh 'đầu trâu, đầu chó' bị phê bình bằng văn bản

Gia Bách
Gia Bách
30/08/2023 16:16 GMT+7

Sở GD-ĐT Cà Mau đã chuyển đến Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Hồng văn bản chỉ đạo hình thức xử lý thầy giáo chửi học sinh 'đầu trâu, đầu chó'.

Liên quan clip thầy giáo chửi học sinh "đầu trâu, đầu chó chứ không phải đầu người", ngày 30.8, theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, Sở GD-ĐT Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo hình thức xử lý gửi đến Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Hồng (H.Trần Văn Thời, Cà Mau).

Theo đó, Giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Hồng thực hiện phê bình bằng văn bản đối với thầy T.Đ.K, giáo viên dạy ngữ văn của trường. Đồng thời, gửi văn bản phê bình nghiêm túc đến cá nhân thầy K. về Sở GD-ĐT để báo cáo.

Thầy giáo chửi học sinh 'đầu trâu, đầu chó': bị phê bình bằng văn bản - Ảnh 1.

Thầy giáo chửi học sinh "đầu trâu, đầu chó" bị phê bình bằng văn bản

CHỤP MÀN HÌNH

Như Báo Thanh Niên đã thông tin trước đây, có nội dung clip ghi lại hình ảnh của một lớp học trong đó, thầy giáo ngồi ở bàn giáo viên giảng bài thì bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, chỉ tay xuống lớp và nói: "... học dốt... viết đoạn văn 150 chữ, thi làm không được, giờ tôi hướng dẫn không nghe. Đầu trâu, đầu chó gì đó, không phải đầu người. Dạy cái lớp, không muốn vô lớp, nói thẳng ra là vậy đó...". Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường THPT Võ Thị Hồng.

Thầy giáo chửi học sinh 'đầu trâu, đầu chó' bị phê bình bằng văn bản

Ngay sau khi Báo Thanh Niên phản ánh thông tin, Sở GD-ĐT Cà Mau chỉ đạo Trường THPT Võ Thị Hồng khẩn trương xác minh và báo cáo vụ việc.

Theo báo cáo của Trường THPT Võ Thị Hồng, thầy giáo trong clip là T.Đ.K, giáo viên môn ngữ văn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở của trường. 

Trong bản kiểm điểm của mình, thầy K. cho biết sự việc xảy ra vào ngày 24.11.2022. Khi đó, trong giờ dạy ở lớp 10X5, thầy hướng dẫn học sinh ôn tập. Thầy K. nhiều lần nhắc nhở nhưng một số học sinh mất tập trung. Gần cuối tiết học thứ 2 (khoảng 8 giờ 30), khi thầy đang hướng dẫn thì có một số em nói chuyện riêng, nằm xuống bàn, quay ra ngoài... nên thầy vô cùng tức giận. Do không kiềm chế được cảm xúc, thầy đã có những lời lẽ không chuẩn mực như trong clip.

Thầy K. cũng thừa nhận sai phạm của mình trong giao tiếp với học trò, ngôn ngữ chưa chuẩn mực, thiếu chừng mực... Bản thân thấy rằng đó là hình ảnh xấu xí, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, của đơn vị và của ngành giáo dục tỉnh nhà...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.