Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ‘Đừng trách thế hệ trẻ không chọn học nông nghiệp’

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ‘Đừng trách thế hệ trẻ không chọn học nông nghiệp’

04/08/2023 21:02 GMT+7

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, việc đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp chưa thay đổi phương pháp giáo dục, khiến người trẻ không hứng thú để học ngành này.

Ngày 4.8.2023,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn các tỉnh khu vực phía Nam”.

Hội nghị là cuộc gặp giữa 4 bên, gồm: nhà trường, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo địa phương để nêu ra những vấn đề, giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ‘Đừng trách thế hệ trẻ không chọn học nông nghiệp’ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoanphát biểu tại hội nghị.

VŨ ĐOAN

Chia sẻ tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng: "Đừng trách thế hệ trẻ không thích nông nghiệp. Chúng ta hãy hỏi tại sao. Có trách thì trách chúng ta chưa biết cách khơi gợi tình yêu nông nghiệp, chưa biết khơi gợi tình yêu thiên nhiên, tình yêu cuộc sống cho người học. Và có trách là trách chúng ta chưa thay đổi cách tiếp cận phương pháp luận về giáo dục nông nghiệp trong bối cảnh mới. Bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp, cách mạng số, của những tư duy đa giá trị, tư duy chuỗi ngành hàng".

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng giảm mạnh trong thời gian qua. Chất lượng của lao động nông, lâm nghiệp, thủy sản nhìn chung còn thấp. Tỉ lệ lao động chưa được công nhận có kỹ năng nghề quốc gia còn chiếm tỉ lệ lớn. Ngoài ra, nhiều học sinh, sinh viên ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản sau khi tốt nghiệp ra trường không kiếm được việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo, do chưa đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng và thị trường lao động.

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết, mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ (từ sơ cấp trở lên) của nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản từ 4,6% năm 2020 lên 10% vào năm 2030.

Hiện cả nước có trên 40 trường đại học có đào tạo các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản. Riêng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 4 cơ sở đào tạo đại học, 28 trường cao đẳng và 8 viện nghiên cứu có chương trình đào tạo sau đại học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.