Bộ GD-ĐT chấp nhận 2 đáp án cho câu hỏi gây tranh cãi trong đề tiếng Anh

Bộ GD-ĐT chấp nhận 2 đáp án cho câu hỏi gây tranh cãi trong đề tiếng Anh

Bùi Vân
Bùi Vân
05/07/2023 19:32 GMT+7

Trước những tranh cãi liên quan đến đáp án của đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh, tối 5.7.2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt phương án giải quyết cho vụ việc này.

Tối ngày 5.7.2023, sau khi Hội đồng chuyên môn rà soát đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia đã đưa ra quyết định điều chỉnh đáp án của câu hỏi gây tranh cãi trong đề thi tiếng Anh năm nay.

Theo đó, với câu 50 của mã đề 409 yêu cầu thí sinh đánh dấu vào các phương án A, B, C, D trên phiếu trả lời để chỉ ra phần gạch chân cần sửa lỗi: "Their pioneering research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive from each other, and the comparative group whose learning motivation was stronger performed better than the control group", các thí sinh chọn phương án B (distinctive) hay C (comparative) đều được công nhận là đáp án đúng.

Bộ GD-ĐT chấp nhận 2 đáp án cho câu hỏi gây tranh cãi trong đề tiếng Anh - Ảnh 1.

Câu hỏi tiếng Anh gây tranh cãi

NGỌC LONG

Trước đó, dù nhiều ý kiến chuyên môn cho rằng câu hỏi này có 2 đáp án là B và C nhưng đáp án do Bộ đưa ra vào chiều ngày 3.7 chỉ có B (distinctive). Điều này đồng nghĩa với việc học sinh chọn phương án C (comparative) sẽ mất điểm ở câu này.

Trước các ý kiến tranh luận khá mạnh mẽ của nhiều thí sinh và giáo viên tiếng Anh, ngày 4.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ cân nhắc chuyên môn về đáp án, đặc biệt là môn tiếng Anh, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng cho tất cả thí sinh. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.