Bitcoin vượt mốc 40.000 USD

Bitcoin vượt mốc 40.000 USD

Phương Thúy
Phương Thúy
05/12/2023 06:31 GMT+7

Bitcoin - đồng tiền điện tử có giá cao nhất thế giới - đã tăng giá vượt mốc 40.000 USD vào cuối tuần qua. Đây là mức cao nhất mà Bitcoin đạt được trong gần một năm rưỡi qua do kỳ vọng các cơ quan quản lý Mỹ sẽ sớm phê duyệt các quỹ bitcoin được giao dịch trên thị trường chứng khoán, cũng như niềm tin Mỹ sắp cắt giảm lãi suất.

Theo hãng tin Reuters, vào sáng đầu tuần, ngày 4.12, giá Bitcoin đạt 41.522 USD, mức cao nhất kể từ tháng 4.2022. Tình từ đầu năm nay, Bitcoin đã tăng hơn gấp đôi giá trị, quay về mức trước cuộc khủng hoảng diễn ra vào tháng 5.2022, khi đồng tiền điện tử mã hóa terraUSD sụp đổ. Vụ việc đã ảnh hưởng tiêu cực tới cả những đồng tiền số khác, khiến giá bitcoin cũng giảm mạnh.

 Bitcoin vượt mốc 40.000 USD - Ảnh 1.

Bitcoin vượt mốc 40.000 USD

REUTERS

Ether, đồng tiền được liên kết với chuỗi khối Ethereum, cũng đạt mức cao nhất trong 1 năm rưỡi vào sáng 4.12, đạt mức 2.253 USD.

Tuy nhiên, giá của cả bitcoin và ether hiện vẫn đang cách xa mức cao kỷ lục vào năm 2021, cụ thể 69.000 USD với bitcoin và 4.000 USD với Ether.

Ngoài ra, lĩnh vực tiền điện tử cũng đang chờ đợi kết quả của các đơn đăng ký mở quỹ hoán đổi danh mục bitcoin giao ngay từ các ông lớn trong ngành tài chính như BlackRock, Fidelity hay Invesco. Hãng tin Bloomberg kỳ vọng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ sẽ thông qua một quỹ hoán đổi danh mục bitcoin vào tháng 1.2024.

Ngoài tiền điện tử, vàng cũng tăng mạnh trong vài tuần qua khi thị trường có niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, còn gọi là Fed, đã hoàn tất việc tăng lãi suất và sẽ bắt đầu cắt giảm vào đầu năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.