Bitcoin phá đỉnh 2 năm, vượt 57.000 USD

Bitcoin phá đỉnh 2 năm, vượt 57.000 USD

Phương Thúy
Phương Thúy
28/02/2024 06:42 GMT+7

Giá đồng bitcoin vượt qua mốc 57.000 USD, mức cao nhất trong hai năm qua. Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư lớn đang mua vào đồng tiền kỹ thuật số này.

Ngày 25.2, lãnh đạo Ngân hàng châu Âu nói Bitcoin chưa phát huy tiềm năng như một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung toàn cầu và giá trị hợp lý chỉ bằng 0. Quan điểm lâu nay của Ngân hàng trung ương châu Âu luôn cho tiền số là xấu. Nhưng trái với những quan điểm này, giá của đồng bitcoin gần đây liên tục tăng, nay đã vượt qua mốc 57.000 USD, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021.

Đồng bitcoin đã chạm mức cao nhất trong hai năm qua. Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư lớn đang mua vào đồng tiền kỹ thuật số này.

Đồng bitcoin phục hồi hơn 10% trong hai phiên vừa qua, sau khi nhà đầu tư tiền kỹ thuật số là Công ty phần mềm MicroStrategy mua thêm khoảng 3.000 bitcoin, tương đương chi ra khoảng 155 triệu USD.

Gần đây, giá của bitcoin đã tăng liên tục nhờ động lực từ việc Mỹ cho phép mở các quỹ hoán đổi danh mục ETF bitcoin giao ngay. 9 quỹ ETF Bitcoin mới ra mắt trong ngày giao dịch 26.2 đã ghi nhận khối lượng giao dịch lên đến hơn 2,4 t3 USD, vượt qua kỷ lục trước đó vào ngày 11.1.

Tất cả những biến động trên thị trường tiền số cho thấy nhà đầu tư vẫn đang cực kỳ lạc quan về triển vọng ngắn hạn của BTC.

Trong khi đó, Ngân hàng châu Âu có nhận định khác. Cụ thể về lâu dài, tiền số sẽ phải quay trở lại giá trị cơ bản của chúng. Bitcoin không có bất kỳ dòng tiền hoặc lợi nhuận nào khác, do đó giá trị hợp lý của tài sản này bằng 0.

Bitcoin phá đỉnh 2 năm, vượt 57.000 USD- Ảnh 1.

Ngân hàng trung ương châu Âu

REUTERS

Theo Ngân hàng châu Âu, tiền số có nhiều nhược điểm như tính biến động cao, chi phí lớn, giao dịch chậm và sử dụng năng lượng cao trong khai thác. Đà tăng giá hiện tại chỉ là đợt thao túng trong một thị trường không được kiểm soát, được kích thích bởi nhu cầu ngày càng tăng về "tiền tệ của tội phạm" và những thiếu sót trong các phán đoán và biện pháp quản lý của chính quyền.

Do đó, Ngân hàng châu Âu cho rằng việc đầu tư vào bitcoin không phù hợp vì nó không tạo ra bất kỳ dòng tiền nào như bất động sản hoặc cổ tức, không thể sử dụng hiệu quả như hàng hóa và không mang lại lợi ích xã hội như trang sức, cũng không được đánh giá dựa trên khả năng xuất sắc như các tác phẩm nghệ thuật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.