Bịt lỗ hổng cơ chế để không có điều kiện trục lợi

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
29/06/2023 06:02 GMT+7

Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại hội nghị tiếp xúc cử tri TP.Đà Nẵng nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, diễn ra chiều 28.6.

Rà soát để hoàn thiện cơ chế pháp luật

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Hương (trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) nêu thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh và xử lý cương quyết "không có vùng cấm" rất hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân cả nước. Cử tri đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa phòng chống tham nhũng, tiêu cực và coi đây là công tác thường xuyên, liên tục.

Bịt lỗ hổng cơ chế để không có điều kiện trục lợi  - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri TP.Đà Nẵng chiều 28.6

TTXVN

Trao đổi xung quanh vấn đề này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Tôi khẳng định lại rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với một quyết tâm chính trị rất cao ở T.Ư cũng như các địa phương với tư tưởng không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai". Chủ tịch nước khẳng định: "Trong một vài lần tiếp xúc cử tri trước, tôi cũng có nói hình ảnh mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Sâu chỗ nào, dột chỗ nào thì chúng ta xử lý chỗ đó. Việc này trong thời gian qua đã diễn ra đúng như vậy. Thậm chí, chúng ta làm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, sâu sắc hơn".

"Bên cạnh việc chống, chúng ta cũng tích cực phòng ngừa. Sau mỗi vụ việc thanh tra, kiểm tra, sau mỗi vụ án, sau những lần xử lý sai phạm liên quan đến các lĩnh vực thì đều có chỉ đạo để hoàn thiện cơ chế pháp luật. Nôm na là rà soát lại để bịt lỗ hổng cơ chế để cán bộ, công chức suy thoái không có điều kiện lợi dụng lỗ hổng đó để trục lợi cho mình hay cho nhóm lợi ích nhóm của mình. Gần đây, trong phát biểu chỉ đạo của mình, đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo cũng đặt vấn đề xử lý đối với những cơ quan có trách nhiệm xây dựng pháp luật nhưng làm pháp luật không nghiêm, dẫn tới những cách hiểu khác nhau để người ta lợi dụng vào đó trục lợi. Việc này cũng xem xét để xử lý…", Chủ tịch nước thông tin.

XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ BÀN LÙI, NÉ TRÁNH

Trao đổi thêm với cử tri xung quanh vấn đề cổ vũ, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung; khuyến khích sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của tập thể lãnh đạo, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong giải quyết chuyện chung, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng cần xử lý nghiêm cán bộ có tư tưởng bàn lùi, né tránh, thiếu trách nhiệm, muốn an toàn theo kiểu không làm gì hết. "Mình ra đường, thấy người có nguy cơ về tính mạng, mình có khả năng cứu mà không cứu thì cũng vi phạm vào lỗi đạo đức, vào lỗi pháp luật tùy theo tình huống. Vậy thì cán bộ công chức thấy việc người dân cần, xã hội cần mà mình không làm thì xứng đáng bị xử lý", Chủ tịch nước nói.

Theo Chủ tịch nước, trong đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng cần phải tăng cường vấn đề này để làm sao cán bộ, công chức thấy việc của dân, của xã hội là nhiệm vụ chính mình. Bởi cán bộ, công chức nhận lương của nhà nước là để làm việc với đầy đủ trách nhiệm mà bộ máy, pháp luật quy định. Người dân có thể làm được những việc pháp luật không cấm nhưng công chức phải làm việc pháp luật quy định. "Pháp luật quy định những việc anh phải làm, anh không làm là có lỗi", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Liên quan ý kiến cử tri về việc thanh tra toàn diện ngành điện, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, trong họp lãnh đạo chủ chốt với Tập đoàn Điện lực VN (EVN), Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã nêu ra vấn đề này và "sắp tới sẽ làm một cách nghiêm túc". Theo Chủ tịch nước, việc thanh tra sẽ làm theo 2 hướng; trong đó một hướng thanh tra, kiểm tra xung quanh chủ trương thuộc về trách nhiệm của Bộ Công thương. Hướng thứ hai là thanh tra đối với EVN. Trước mắt, Chính phủ giao cho Bộ Công thương thanh tra.

Về vấn đề tháo gỡ việc mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, Chủ tịch nước nhận định hiện công tác tháo gỡ chỉ mới bước đầu, chưa căn cơ. Vẫn còn chỗ này, chỗ khác thiếu một số loại thuốc, mua thuốc với giá cao, không được BHYT thanh toán. Một số loại thuốc, thậm chí mua về không kịp.

"Có những giai đoạn trong quá trình phát triển, vận hành theo một cơ chế nào đó nhưng khi ta phát hiện ra những tiêu cực, khuất tất, móc nối để ăn chia trong cơ chế vận hành đó thì chúng ta chưa kịp thời xác lập lại cơ chế công khai, công bằng, minh bạch gây nên những chậm trễ cục bộ như vậy. Tôi nghĩ rằng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.