Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Thanh tra ngành điện một cách nghiêm túc

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
28/06/2023 19:44 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Bộ Công thương sẽ thanh tra, kiểm tra nghiêm túc đối với Tập đoàn Điện lực VN (EVN) về cung ứng điện.

Chiều 28.6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đã nêu ra nhiều vấn đề nóng, như: công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thiếu thuốc chữa bệnh, vật tư y tế… 

Liên quan đến việc giá điện tăng, cử tri bày tỏ lo lắng, việc tăng giá điện cao sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân, cũng như quan ngại cho công tác thu và chi của ngành điện trong thời gian qua. Cử tri đề nghị nên có thanh, kiểm tra toàn diện ngành điện, không thể để cho Thanh tra Bộ Công thương, cơ quan chủ quản trực tiếp của ngành thực hiện việc này...

Trao đổi với cử tri về vấn đề thanh tra ngành điện, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, trong cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt của EVN, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã nêu ra vấn đề này và sắp tới "sẽ làm một cách nghiêm túc".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Thanh tra ngành điện một cách nghiêm túc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao đổi các với các cử tri TP.Đà Nẵng về những vấn đề đang được dư luận quan tâm

HOÀNG SƠN

Báo cáo với cử tri, Chủ tịch nước cho biết sẽ làm 2 hướng, một hướng là thanh tra, kiểm tra xung quanh chủ trương, thuộc về trách nhiệm của Bộ Công thương.

"Việc này sẽ sớm xử lý và thông báo cho xã hội biết. Hướng thứ 2 là thanh tra đối với EVN. Trước mắt, Chính phủ giao cho Bộ Công thương thanh tra", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Từng bước tháo gỡ vấn đề về thuốc và vật tư y tế

Vấn đề về thuốc và vật tư y tế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho hay, vừa qua, các cơ quan triển khai tháo gỡ những vướng mắc, đã có nhiều cố gắng. Lĩnh vực lập pháp đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Quốc hội đã xem xét khẩn trương, tích cực; Chính phủ cũng xem xét ban hành nghị định, chỉ đạo các bộ ra thông tư để tháo gỡ việc mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Thanh tra ngành điện một cách nghiêm túc - Ảnh 2.

Cử tri TP.Đà Nẵng đã gửi nhiều ý kiến đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP nhân buổi tiếp xúc vào chiều 28.6

HOÀNG SƠN

"Tôi đồng ý với ý kiến chúng ta mới tháo gỡ bước đầu, chưa căn cơ. Hiện nay chỗ này, chỗ khác vẫn còn thiếu một số loại thuốc, mua thuốc với giá cao, không được BHYT thanh toán. Một số loại thuốc thậm chí mua về không kịp. Đây là vấn đề bức xúc đã đưa ra và đang từng bước tháo gỡ", Chủ tịch nước nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.