Bình Thuận: Chó dại thả rông cắn 4 người ở TP.Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
22/03/2024 19:41 GMT+7

Một con chó dại thả rông ngoài đường đã cắn 4 người đi đường tại P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết. Cơ quan chức năng đã đưa con chó này về theo dõi, tuy nhiên con chó chết sau đó vài giờ và kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút gây bệnh dại.

Ngày 22.3, liên quan vụ 1 con chó dại thả rông ngoài đường cắn liên tiếp 4 người ở P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Trung tâm y tế TP.Phan Thiết (Bình Thuận) triển khai việc tiêm phòng dại cho các nạn nhân.

Theo trung tâm, vào ngày 15.3, một con chó hoang nặng khoảng 10 - 14 kg có những dấu hiệu nghi mắc bệnh dại, cắn 4 người dân và cắn nhau với những con chó khác ở ngoài đường.

Chi cục Chăn nuôi và thú y Bình Thuận phối hợp Trung tâm Kỹ thuật và dịch vụ nông nghiệp TP.Phan Thiết bắt giữ con chó, theo dõi các dấu hiệu. Đến 15 giờ cùng ngày, con chó này bị chết. Chi cục Thú y vùng VI lấy mẫu xét nghiệm và kết quả con chó này dương tính với vi rút gây bệnh dại.

Bình Thuận: Chó dại thả rông cắn 4 người ở TP.Phan Thiết- Ảnh 1.

Bắt chó thả rông không rọ mõm ngoài đường ở TP.Phan Thiết

D.T

Những người dân bị chó cắn đã tiêm huyết thanh kháng dại tại các cơ sở y tế. Đồng thời, những con chó bị chó dại cắn cũng được tách riêng để theo dõi.

Trung tâm Kỹ thuật và dịch vụ nông nghiệp Phan Thiết cũng đã phối hợp UBND P.Đức Thắng tiến hành phun thuốc sát trùng, tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo miễn phí tại khu vực có chó bị dại, nhằm hạn chế bệnh dại lây lan trong cộng đồng.

Trung tâm Kỹ thuật và dịch vụ nông nghiệp Phan Thiết khuyến cáo bà con khi nuôi chó, mèo không được thả rông, khi đưa ra ngoài phải rọ mõm, có người theo giám sát, đồng thời tiêm vắc xin phòng dại cho chó, mèo theo đúng quy định. UBND TP.Phan Thiết cũng vừa có công văn yêu cầu UBND các phường, xã chủ động các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định.

Bình Thuận: Chó dại thả rông cắn 4 người ở TP.Phan Thiết- Ảnh 2.

Phan Thiết sẽ có đội chuyên trách bắt chó thả rông để phòng chó cắn người đi đường

D.T

UBND TP.Phan Thiết cũng yêu cầu các xã, phường phối hợp Trung tâm Kỹ thuật và dịch vụ nông nghiệp Phan Thiết tổ chức tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo đạt tỷ lệ trên 70% trong giai đoạn 2023 - 2025 và trên 80% trong giai đoạn 2026 - 2030.

Song song đó, thành lập đội chuyên trách bắt chó thả rông gồm công an viên, cán bộ y tế, dân quân, bảo vệ tổ dân phố... để xử lý chó thả rông gây mất trật tự, chó không đeo rọ mõm hoặc chó không có người dắt nơi công cộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.