An Giang: Liên tiếp 6 người bị chó dại cắn

13/03/2024 18:46 GMT+7

Vừa qua, ở H.Châu Phú (An Giang), xảy ra 2 vụ chó cắn 6 người. Qua xét nghiệm, 2 con chó này đều dương tính với virus bệnh dại.

Ngày 13.3, Sở NN-PTNT An Giang có công văn gửi Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh An Giang yêu cầu góp ý để trình UBND tỉnh ra công văn chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật.

Cụ thể, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang thông tin, trong 2 ngày 7 và 8.3, một con chó thả rông, chưa tiêm phòng bệnh dại trên địa bàn xã Ô Long Vĩ, H.Châu Phú có biểu hiện dại đã cắn 3 người dân. Kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng VI, con chó này dương tính với virus bệnh dại.

Ngày 10.3, một con chó thả rông khác tại ấp Bình Đức, xã Bình Phú, H.Châu Phú tiếp tục cắn 3 người. Nhận tin báo của người dân, Trạm Chăn nuôi và Thú y H.Châu Phú tiến hành bắt giữ chó. Kết quả xét nghiệm, con chó này dương tính với virus bệnh dại.

Theo Sở NN-PTNT An Giang, đây là 2 ổ dịch bệnh dại trên động vật đầu tiên tại tỉnh, tính từ đầu năm 2024 đến nay. Nguyên nhân chủ yếu là công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó chưa đạt theo quy định; chưa áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, tiêm phòng vắc xin dại cho chó; nhận thức của một bộ phận người dân về mức độ nguy hiểm và các quy định về phòng, chống bệnh dại còn hạn chế; công tác phối hợp liên ngành, nhất là ngành thú y, ngành y tế và chính quyền ở một số địa phương còn rất hạn chế…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.