Binh sĩ Ukraine tiết lộ ‘nhiệm vụ tự sát’ vượt sông Dnipro

Binh sĩ Ukraine tiết lộ ‘nhiệm vụ tự sát’ vượt sông Dnipro

21/12/2023 08:20 GMT+7

Các đợt quân Ukraine được cho là đã hi sinh trong những nỗ lực “vô ích” vượt sông Dnipro ở tỉnh Kherson.

Thủy quân lục chiến Ukraine được cho là đang thất vọng vì mệnh lệnh buộc họ tiến hành tấn công vượt sông Dnipro ở phía nam vùng Kherson, dẫn đến thương vong nặng nề, không giống như những tuyên bố của các quan chức chính phủ trước đó.

Điều kiện chiến đấu rất khó khăn – trái ngược với những tuyên bố lạc quan của giới lãnh đạo Ukraine.

Một số người lính tham gia cuộc chiến dọc sông Dnipro đã đồng ý kể câu chuyện của họ cho The New York Times. Một trong số họ nói “đó thậm chí còn không phải là một cuộc chiến sinh tồn” mà là “một nhiệm vụ tự sát”.

Tờ báo mô tả các cuộc tấn công qua sông là “tàn bạo và vô ích”. Quân Ukraine đang bị tấn công trên bờ sông hoặc dưới nước, thậm chí trước khi họ qua được sông. Nhiều video từ máy bay không người lái về khu vực này đã xác minh lời kể của những binh sĩ được phỏng vấn.

The New York Times cho biết các cuộc không kích của Nga đã biến bờ sông thành “đống bùn lầy và cây gãy”. Một trong những người lính cho biết binh sĩ mới đến bờ đông phải bước qua xác của những người lính chết trong bùn. Một số thi thể đã bị bỏ lại đó trong nhiều tháng vì không thể chuyển đi giữa pháo kích dữ dội.

Binh sĩ Ukraine được lệnh thực hiện ‘nhiệm vụ tự sát’ ở Dnipro - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine đi thuyền tiến quân vào bờ đông sông Dnipro do Nga kiểm soát, ở vùng Kherson, ngày 14.9.2023

GETTY IMAGES

Ông nói thêm rằng ông chưa từng thấy khung cảnh chết chóc khủng khiếp như vậy dù đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt khác của Ukraine, bao gồm cả trận giao tranh năm ngoái ở Bakhmut.

Những người lính thủy quân lục chiến đã bày tỏ bực bội khi chỉ có những thông tin lạc quan về cuộc phản công của Ukraine được công bố. Ví dụ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng lực lượng của Kyiv đã giành được vị trí ở tả ngạn sông Dnipro.

Nhưng một người lính cho biết: “Chẳng có gì gọi là chốt quan sát hay vị trí. Không thể có được chỗ bám trụ ở đó. Không thể di chuyển thiết bị đến đó được.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14.12 nói rằng các nhà lãnh đạo Ukraine nhìn chung đang gửi đẩy binh sĩ vào chỗ chết khi cố gắng lập một đầu cầu nhỏ ở phía bờ sông do Nga kiểm soát. Ông Putin cũng cho rằng đó là quyết định tuyệt vọng của phía Ukraine sau cuộc phản công mùa hè thất bại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.