Binh sĩ Ukraine mô tả kháng cự ác liệt ở miền nam

Binh sĩ Ukraine mô tả kháng cự ác liệt ở miền nam

La Vi
La Vi
08/09/2023 14:26 GMT+7

Quân đội Ukraine cho biết đang dần đẩy lùi lực lượng Nga ở miền nam sau 18 tháng giữ quyền kiểm soát. Tuy nhiên, các đội súng cối Ukraine cho biết giao tranh ở khu vực phía nam Zaporizhzhia trở nên nặng nề sau 3 tháng phản công.

Hét to: "Quà cho quân Nga", khai hỏa súng cối rồi nhanh chóng ẩn nấp. Đó là một thói quen mà những người lính này thường xuyên lặp lại, khi lực lượng Ukraine chật vật tiến qua các bãi mìn rộng lớn và chiến hào kiên cố của Nga trong khu vực Zaporizhzhia.

Kyiv cho biết lực lượng nước này đang dần đẩy lùi lực lượng Nga ở miền nam.

Tuy nhiên, chỉ huy khẩu đội súng cối nói rằng giao tranh rất ác liệt trong 3 tháng phản công: "Nga chống trả quyết liệt trên tiền tuyến Zaporizhzhia, họ đang cố gắng giành lại vị trí của mình. Nhưng chúng tôi có một lợi thế: mặc dù mọi thứ đều bị rải mìn và binh lính của chúng tôi đang gặp khó khăn, nhưng quân Nga đã bị đẩy ra khỏi vị trí của họ, nơi có hệ thống chiến hào và hầm kiên cố nhất. Bây giờ Nga đang ở nơi chẳng có gì và đang cố gắng xây dựng thứ gì đó ở đó. Binh sĩ của chúng tôi đã vào các vị trí do quân Nga chuẩn bị. Đó là lợi thế mà chúng tôi có".

Binh lính Ukraine: giao tranh ở miền nam Zaporizhzhia khốc liệt hơn - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn súng cối về phía quân đội Nga ở vùng Zaporizhzhia

REUTERS

Để tránh bị lộ vị trí, binh lính đã làm một mái che tạm gồm các cành và lá phủ trên khung kim loại.

Vị trí đặt súng cối là một phần trong mê cung gồm nhiều chiến hào và hầm đào, có tường gỗ và khu sinh hoạt dưới lòng đất.

Khu vực sinh hoạt có hệ thống chiếu sáng, wifi, giường gỗ, kệ và đồ nội thất.

Chỉ huy tiểu đội súng cối cho biết chiến sự càng kéo dài thì họ sẽ càng xây thêm nhiều phòng.

Ông nói những người lính Ukraine đang sống "như vua".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.