Bình Phước: Nước sinh hoạt... đổi màu, bao giờ được xử lý?

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/02/2024 09:59 GMT+7

Cuộc sống của nhiều hộ dân tại TP.Đồng Xoài gần đây bị xáo trộn bởi nguồn nước sạch sinh hoạt không thể sử dụng vì bị đổi màu, đóng cặn đen...

Khoảng 1 tháng qua, trên nhiều nhóm zalo khu phố, ấp của TP.Đồng Xoài (Bình Phước) xuất hiện các clip, hình ảnh về tình trạng nguồn nước sạch sinh hoạt bị đổi màu, đục, đóng cặn đen… không thể sử dụng khiến cuộc sống bị xáo trộn. Nhiều hộ dân phải mua nước bình (loại 20 lít) về sử dụng.

Nước đổi màu, đóng cặn đen

Đáng chú ý, tối 30 tháng chạp vừa qua, sự cố nước đổi màu tiếp tục xảy ra khiến người dân bức xúc. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (đơn vị cung cấp nước) đã gửi thư xin lỗi đến khách hàng vì sự cố bất khả kháng khiến nguồn nước sạch bị đục cục bộ.

Bình Phước: Nước sinh hoạt... đổi màu, bao giờ được xử lý?- Ảnh 1.
Bình Phước: Nước sinh hoạt... đổi màu, bao giờ được xử lý?- Ảnh 2.
Bình Phước: Nước sinh hoạt... đổi màu, bao giờ được xử lý?- Ảnh 3.

Nguồn nước bị đổi màu, người dân phản ánh trên các nhóm zalo khu phố đêm 30 tết

CTV

Bà Hồ Thị Na (ngụ KP.Phú Mỹ, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài) cho biết: "Từ tết đến giờ nước xả ra có màu đỏ, lợn cợn. Gia đình phải đi đổi nước bình để uống, nấu nướng. Còn nước sinh hoạt phải bơm lên trên bể cho lắng xuống mới xả xuống tắm, chứ không dám ăn uống".

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng ngày 16.2 (mùng 7 tết) sau 1 tuần xảy ra sự cố gần nhất, tình trạng đổi màu không còn, nhưng nước bị đóng cặn đen vẫn xảy ra khiến người dân vẫn còn lo lắng về chất lượng nước dùng sinh hoạt hàng ngày.

Bình Phước: Nước sinh hoạt... đổi màu, bao giờ được xử lý?- Ảnh 4.

Nước vẫn còn cặn đen sau khi xả ra (ảnh sáng ngày 16.2)

HOÀNG GIÁP

Bà Đặng Thị Hà , KP Phú Mỹ, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài chia sẻ: "Sáng nay, mùng 7 tết thì nước vẫn còn tình trạng hột trong nước. Trong các nhóm Zalo của nhiều phường khác của Đồng Xoài cũng lên tiếng. Mong nhà máy nước Đồng Xoài khắc phục sớm để người dân có một nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe".

1 tháng 3 lần bị ... sự cố

Theo Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, từ ngày 17.1 đến nay, công ty đã gặp phải các sự cố khiến nguồn nước sạch bị ảnh hưởng. Cụ thể, chiều ngày 17.1, gặp sự cố bể đường ống nước tại khu vực ngã 4 Đồng Xoài. Tiếp đó, ngày 31.1, công ty tiếp tục phát hiện van giảm áp tại ngã 4 Đồng Xoài bị hư hỏng nên đã tiến hành thay thế. Trong quá trình sửa chữa, công ty đã tạm khóa van đầu nguồn để sửa chữa. Sau khi sửa chữa thì thực hiện súc xả các tuyến ống liên quan. Một số tuyến ống có bị xáo trộn thủy lực dẫn đến hiện tượng nước đục.

Bình Phước: Nước sinh hoạt... đổi màu, bao giờ được xử lý?- Ảnh 5.

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước gửi thư xin lỗi vì sự cố bất khả kháng chiều 30 tết

HG

Đáng chú ý vào chiều tối ngày 9.2 (30 tết), do nhu cầu sử dụng nước tăng đột biến (từ khoảng 16 giờ đến 20 giờ) khiến lưu lượng nước sạch bơm vào mạng lưới cấp nước vượt công suất thiết kế khoảng 35% dẫn đến tụt áp, gây xáo trộn thủy lực tuyến ống truyền tải và tuyến ống phân phối, gây đục cục bộ mạng lưới và các ống nhánh. Sự cố đều được công ty nhanh chóng thông báo, gửi thư xin lỗi đến khách hàng, đồng thời thực hiện sửa chữa, khắc phục ngay trong đêm để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân.

Nước sinh hoạt tại Bình Phước đã bớt đục, nhưng dân chưa thể bớt lo

Bà Phạm Thị Loan, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước cho biết: "Quá trình khắc phục sự cố cũng như rà soát, công ty thấy 1 số tuyến ống cuối tuyến cũng như vùng trũng chưa có van xả cặn. Công ty có kế hoạch sẽ lắp đặt những van xả cặn ở những điểm cuối tuyến. Để khi có sự cố thì sẽ khắc phục nhanh được các hiện tượng nước bị cặn".

Liên quan đến những lo lắng của người dân về chất lượng nước sạch trong những ngày xảy ra sự cố vừa qua, bà Loan khẳng định chất lượng nước vẫn đảm bảo theo đúng quy định. Công ty vẫn thực hiện kiểm tra, xét nghiệm mẫu nước 2 giờ/lần nên người dân có thể yên tâm sử dụng. Đối với một số điểm có cặn, công ty vẫn đang tiếp tục khẩn trương xử lý.

Bình Phước: Nước sinh hoạt... đổi màu, bao giờ được xử lý?- Ảnh 6.

Người dân mua nước bình về sử dụng để nấu ăn khi nước bị đổi màu

HOÀNG GIÁP

"Với cái công suất hiện nay của nhà máy Đồng Xoài 28.000 m3/ngày đêm thì vào thời gian cao điểm, khách hàng đã sử dụng vượt công suất đó. Công ty rất là mong muốn được đầu tư, xây dựng thêm một nhà máy cấp nước mới Nha Bích tại xã Tân Thành, TP.Đồng Xoài", bà Loan cho biết thêm.

Bình Phước: Nước sinh hoạt... đổi màu, bao giờ được xử lý?- Ảnh 7.

Nhà máy nước Đồng Xoài hiện đang cung cấp nước cho khoảng gần 30.000 khách hàng

HOÀNG GIÁP

Được biết, trên địa bàn TP.Đồng Xoài hiện nay đã có khoảng gần 30.000 hộ dân đang sử dụng nguồn nước sạch từ nhà máy nước Đồng Xoài. Trước tốc độ đô thị hóa và nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng lớn như hiện nay, việc đảm bảo cung ứng nguồn nước sạch cho người dân là cấp thiết.

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước đã có kiến nghị UBND tỉnh Bình Phước, các sở, ngành liên quan, quan tâm để dự án xây dựng nhà máy nước Nha Bích sớm được triển khai, đảm bảo cung ứng nước sạch không chỉ TP.Đồng Xoài mà cả các khu vực lân cận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.