Hàng trăm hộ dân Hà Nội khổ sở vì không có nước sạch trong những ngày nắng nóng

23/05/2023 08:54 GMT+7

Nửa tháng nay, hàng trăm hộ dân ở xã Đức Thượng (H.Hoài Đức, Hà Nội) đang chịu cảnh mất nước sạch, nhất là trong những ngày nắng nóng, khiến cuộc sống của họ càng thêm khổ sở.

Cuộc sống đảo lộn vì mất nước sạch

Những ngày qua, cuộc sống của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đức Thượng (H.Hoài Đức, Hà Nội) bị đảo lộn do không có nước sạch, nhiều nhà phải bơm nước giếng khoan lên sử dụng. Những gia đình không có giếng khoan phải đi xin nước từ hàng xóm hoặc phải mua nước từ xe téc với giá 300.000 đồng/m3.

Cuộc sống hàng trăm hộ dân ở Hà Nội bị đảo lộn vì không có nước sạch - Ảnh 1.

Chị Vũ Thị Nhu

H.T

Chị Vũ Thị Nhu (trú tại khu tập thể Thú y, xã Đức Thượng) cho biết trước đây dùng nước sạch của một đơn vị khác, nhưng từ khi dùng nước sạch của Công ty nước sạch Tây Hà Nội thì thường xuyên bị mất nước sinh hoạt khiến chị rất bức xúc.

"Nhiều khi công ty thông báo cắt nước 1 ngày nhưng đến tận ngày thứ 5 mới cấp lại. Khi có thì nước cũng không nhiều. Gần đây nhất, họ thông báo cắt nước 1 ngày mà 1 tuần chưa có", chị Nhu nói và cho biết mỗi ngày gia đình phải đi xin nước sạch từ những nhà hàng xóm có bồn chứa. Thế nhưng lượng nước đi xin chỉ vừa đủ để đánh răng rửa mặt, nhiều hôm nắng nóng 38 - 39 độ C vẫn phải "nhịn" tắm.

Cuộc sống hàng trăm hộ dân ở Hà Nội bị đảo lộn vì không có nước sạch - Ảnh 2.

Nhiều gia đình không có nước để giặt quần áo

H.T

Giống như gia đình chị Nhu, ông Nguyễn Ích Hùng (trú thôn Kim Quán, xã Đức Thượng) cho biết đã mất nước sạch gần 10 ngày nay. Gia đình ông may mắn chưa phá hệ thống giếng khoan nên vẫn có nước để tắm, rửa, giặt quần áo... tuy nhiên không thể nấu ăn bởi chỉ để khoảng 10 phút là nước bơm lên chuyển màu xám đục.

Theo ông Hùng, tình trạng mất nước sạch diễn ra ở cả thôn Kim Quán chứ không phải riêng hộ dân nào. Người dân trong thôn đã trình báo với chính quyền nhưng chẳng ăn thua.

"Chúng tôi luôn đóng phí đầy đủ nhưng không hiểu sao vẫn thiếu nước để sử dụng. Nhất là trong những ngày hè nóng bức như thế này", ông Hùng nói.

Chính quyền nói gì?

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Ích Thìn, Phó chủ tịch UBND xã Đức Thượng, xác nhận trên địa bàn xã có hàng trăm hộ dân đang thiếu nước sạch từ hơn nửa tháng nay.

Cuộc sống hàng trăm hộ dân ở Hà Nội bị đảo lộn vì không có nước sạch - Ảnh 4.

Người dân phải đi mua nước sạch về nấu ăn

H.T

"Chúng tôi gọi đến Công ty nước sạch Tây Hà Nội thì được biết do nguồn nước chính không đủ cung cấp cho công ty để phân phối cho người dân", ông Thìn nói và cho biết thêm, tình trạng mất nước sạch được dự báo sẽ diễn ra  khoảng 1 tháng nữa.

Theo ông Thìn, xã Đức Thượng ở cuối nguồn của Công ty nước sạch Tây Hà Nội nên khi có nước nhiều hộ dân chỉ nhận được rất ít, hoặc nước chỉ có vào buổi đêm, nhiều nhà trong ngõ, đường ống nhỏ còn không có nước.

"Chúng tôi động viên người dân khắc phục tạm thời bằng cách dùng nước giếng khoan có giàn lọc. Nhà tôi cũng vừa khôi phục hệ thống giếng khoan để có nước sử dụng", ông Thìn nói tiếp.

Cuộc sống hàng trăm hộ dân ở Hà Nội bị đảo lộn vì không có nước sạch - Ảnh 5.

Nước giếng khoan đục ngầu chỉ để người dân rửa chân tay

H.T

Trong khi đó, Công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội cho biết, nguyên nhân cắt nước do nguồn nước chính không đủ cung cấp cho công ty để phân phối cho người dân.

Những ngày nắng nóng, đơn vị này cần 28.000 m3 nước/ngày đêm để đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng, nhưng chỉ nhận được có 22.000 m3/ngày đêm, thiếu hơn 20%. Xã Đức Thượng lại nằm ở cuối nguồn nên thiếu áp lực để đẩy nước tới được khu vực này.

Công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm bơm tăng áp Sơn Đồng để khoảng 1 tháng nữa sẽ có thể tăng áp lực bơm nước xuống cuối nguồn. Tuy nhiên, biện pháp lâu dài vẫn là phải tăng được nguồn cấp từ nhà máy nước sạch sông Đà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.