Bình Dương: Tạm giữ nghi phạm chiếm đoạt trẻ sơ sinh ở bệnh viện

Đỗ Trường
Đỗ Trường
05/11/2023 15:48 GMT+7

Nghi phạm chiếm đoạt trẻ sơ sinh khai với công an, đã ẵm cháu bé từ bệnh viện mang về nhà trọ với mục đích để giữ làm con của mình.

Chiều 5.11, liên quan đến vụ nghi vấn mặc đồ blouse giả bác sĩ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện đa khoa (BVĐK), Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Trần Thị Ngọc Thắm (18 tuổi, ngụ Bến Tre) để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Tạm giữ nghi phạm chiếm đoạt trẻ sơ sinh ở Bình Dương - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối với Trần Thị Ngọc Thắm

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, Thắm nhiều lần mang thai nhưng sau đó bị sẩy thai. Do không muốn bị người nhà phía bên chồng phát hiện nên Thắm có ý định đến Khoa Phụ sản BVĐK Bình Dương giả làm người đi đăng ký sinh con nhằm chiếm đoạt trẻ sơ sinh của những sản phụ khác.

Bất ngờ lời khai cô gái 18 tuổi bắt cóc em bé ở bệnh viện

Khoảng 17 giờ 35 ngày 4.11, Thắm mặc quần áo blouse giả làm bác sĩ đi vào phòng hậu sản của BVĐK Bình Dương, đến nơi chị H.T.B (25 tuổi, quê Hậu Giang) mới sinh bé gái gần 1 ngày tuổi. Tại đây, Thắm nói với người nhà của chị B. đưa trẻ sơ sinh đi chích ngừa. Thời điểm này chị B. và người nhà muốn ẵm bé gái đi cùng, nhưng Thắm không đồng ý.

Tạm giữ nghi phạm chiếm đoạt trẻ sơ sinh ở Bình Dương - Ảnh 2.

Hình ảnh Thắm đưa trẻ sơ sinh ra khỏi bệnh viện được camera ghi lại

CHỤP MÀN HÌNH

Đợi một hồi lâu không thấy Thắm đưa bé gái quay trở lại nên người nhà đã báo cho bệnh viện và cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an TP.Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra, truy xét, khoảng vài giờ sau đã truy bắt được Thắm và đưa bé gái trở về với cha mẹ.

Nơi công an tìm được bé gái ở xã Thanh Tuyền (H.Dầu Tiếng, Bình Dương) cách xa BVĐK Bình Dương trên 40 km.

Thắm khai với công an chiếm đoạt trẻ sơ sinh với mục đích mang về nuôi làm con của mình. Công an TP.Thủ Dầu Một đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.