Bình Định: Cán bộ phường bị kiểm điểm vì để dân xây dựng trái phép

Thanh Quân
Thanh Quân
28/07/2023 16:07 GMT+7

Một cán bộ địa chính P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn (Bình Định) vừa bị kiểm điểm vì để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn.

Ngày 28.7, UBND P.Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho biết đã có báo cáo về việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có liên quan trong việc để 2 hộ dân xây dựng nhà trái phép trên đất lấn chiếm tại khu phố 1 (P.Nhơn Bình) sau quy hoạch được duyệt, nhưng không bị xử lý theo quy định.

Theo đó, trong quá trình xác nhận nguồn gốc đất, chỗ ở, xét giao đất khi thực hiện dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, UBND P.Nhơn Bình và ngành chức năng để xảy ra một số sai sót. Trong đó, có trường hợp bà Đỗ Thị Thanh Dung và bà Đỗ Thị Thanh Thanh xây dựng 2 ngôi nhà trái phép sau thời điểm quy hoạch chi tiết của dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh được phê duyệt (tháng 12.2014) nhưng không bị xử lý theo quy định.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn chỉ đạo UBND P.Nhơn Bình tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân đã để hộ bà Dung, bà Thanh xây dựng nhà trái phép.

Nhận chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, UBND P.Nhơn Bình đã tổ chức họp kiểm điểm đối với ông Trần Văn Phương, công chức địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường.

Tại cuộc họp, ông Phương đã nhận những khuyết điểm, sai sót trong công tác quản lý xây dựng, để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép sau thời điểm quy hoạch được duyệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.