Hải Phòng: Để vợ xây dựng nhà trái phép, chủ tịch phường xin nghỉ việc

30/06/2023 22:28 GMT+7

Chủ tịch phường ở Q.Kiến An (TP.Hải Phòng) làm đơn xin nghỉ việc và được Thường vụ Quận ủy chấp thuận.

Chiều 30.6, đại diện lãnh đạo Q.Kiến An, TP.Hải Phòng xác nhận, ông Vũ Khắc Hiệp, Chủ tịch UBND P.Lãm Hà, đã được Ban Thường vụ Quận ủy chấp thuận đơn xin nghỉ việc sau khi bị kỷ luật vì để vợ là bà Lê Thị Thảo xây dựng 9 căn nhà liền kề không phép tại 64 Trữ Khê, P.Quán Trữ.

Hải Phòng: Vợ xây dựng nhà trái phép, chồng chủ tịch phường xin nghỉ việc  - Ảnh 1.

Dãy nhà do bà Lê Thị Thảo (vợ ông Vũ Khắc Hiệp, Chủ tịch UBND P.Lãm Hà, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) xây dựng không phép, trái phép

GIANG LINH

Tại địa phương nơi ông Hiệp công tác, HĐND P.Lãm Hà cũng đã hoàn tất quy trình biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường khóa III đối với ông Hiệp. Hiện ông Hiệp đã nghỉ công tác và vị trí Chủ tịch UBND P.Lãm Hà đã được bổ nhiệm người khác thay thế.

Trước đó ông Hiệp bị Q.Kiến An kiểm điểm vì để vợ xây dựng nhà không phép, trái phép.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào tháng 2, UBND P.Quán Trữ (Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) phát hiện, lập biên bản đối với bà Lê Thị Thảo (vợ ông Vũ Khắc Hiệp) về hành vi xây dựng 9 căn nhà liền kề trên thửa đất của gia đình tại 64 Trữ Khê, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và xây dựng trái phép trên thửa đất trồng cây hằng năm xen kẹt nhưng chưa làm thủ tục xin chuyển đổi sang đất ở.

Căn cứ hồ sơ vi phạm về trật tự xây dựng do UBND P.Quán Trữ lập, báo cáo, UBND Q.Kiến An ra quyết định xử phạt 65 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thảo về các vi phạm nêu trên; đồng thời yêu cầu bà Thảo buộc tháo dỡ một phần công trình nhà xây trái phép trên đất trồng cây hằng năm.

Đối với ông Hiệp, Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An giao UBKT Quận ủy tiến hành các bước xử lý kỷ luật theo quy định vì không làm gương, để vợ xây dựng nhà trái phép, không phép.

Đầu tháng 6, ông Vũ Khắc Hiệp làm đơn xin nghỉ công tác.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hiệp cho hay khi sự việc xảy ra như trên, bản thân ông đã thừa nhận có trách nhiệm nhưng quận xử lý kỷ luật quá nặng, cho thôi giữ chức chủ tịch phường, điều động về làm nhân viên một đơn vị hành chính. "Thà làm đơn xin nghỉ việc còn hơn chấp thuận hình thức kỷ luật đó..", ông Hiệp cho biết.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 30.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.