Biến thể mới của COVID-19 - Eris có đáng sợ?

Biến thể mới của COVID-19 - Eris có đáng sợ?

16/08/2023 09:30 GMT+7

Biến thể khác của dòng Omicron ban đầu - Corona EG.5 hay còn được biết tới cái tên "Eris" lan nhanh, số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận gia tăng trên toàn thế giới.

Số ca nhiễm và nhập viện do COVID-19 hiện có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Giới chức y tế cho rằng nguyên nhân là biến thể mới của COVID có ký hiệu EG.5, còn có biệt danh "Eris".

Biến thể mới này là gì và có đáng lo ngại hay không?

Tổ chức Y tế Thế giới phân loại EG.5 là "biến thể đáng quan tâm", cần được chú ý theo dõi. Eris là một biến thể phụ của dòng Omicron ban đầu, từng xuất hiện vào tháng 11 năm 2021.

Nhưng dù mang một số đột biến có thể làm tăng mức độ bệnh nặng và dễ lây lan, WHO cho biết Eris hiện chưa gây ra đe dọa tới sức khỏe cộng đồng nhiều hơn so với các biến thể khác.

Eris lan nhanh như thế nào?

Theo WHO, tính đến ngày 8.8, biến thể Eris đã được ghi nhận ở hơn 50 quốc gia. Đây hiện là biến thể COVID-19 phổ biến và phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ ước tính có khoảng 17% ca COVID-19 nhiễm biến thể Eris này.

Trong khi đó, Pfizer, Moderna và Novavax đều điều chế thành công các loại vắc-xin mới để kháng XBB.1.5, một biến thể khác của Omicron tương tự với Eris.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.