Biên phòng Quảng Trị tiếp sức cho thí sinh vùng cao thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/06/2023 16:42 GMT+7

Trong quá trình diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã ra quân, tiếp sức cho thí sinh từ vật chất đến tinh thần để các em có một kỳ thi tốt nhất.


Ngày 28.6, Đồn Biên phòng xã Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Trường THPT A Túc và Đoàn xã Lìa, H.Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi nhằm góp sức cho các thí sinh tại vùng biên giới có một kỳ thi tốt nhất.

Tại điểm thi Trường THPT A Túc, phần lớn các thí sinh là đồng bào dân tộc thiểu số người Vân Kiều, Pa Cô có cuộc sống khó khăn, nhiều gia đình sống tại các bản xa điểm thi, không có phương tiện đi lại. Lực lượng biên phòng đã hỗ trợ đưa đón thí sinh đến đúng giờ, tham gia đầy đủ trong môn thi đầu tiên.

Em Hồ Thị Liễu (xã Ba Tầng, H.Hướng Hóa) là thí sinh người dân tộc thiểu số Vân Kiều, nhà cách điểm thi 20 km, vui mừng vì được các chú bộ đội hỗ trợ tận tình từ vật chất đến tinh thần.

Biên phòng Quảng Trị tiếp sức cho sĩ tử vùng cao biên giới - Ảnh 2.

Các thí sinh được lực lượng biên phòng đưa đón, chăm lo chỗ nghỉ ngơi, tạo điều kiện thuận lợi cho kỳ thi

THANH LỘC

"Nhà em cách địa điểm thi trên 20 km, sáng nay được các chú bộ đội biên phòng đưa đón tận tình, hỗ trợ bữa ăn sáng bằng bánh mì và sữa. Trưa nay chúng em được ăn, nghỉ tại đồn biên phòng để thuận lợi cho môn thi buổi chiều", Liễu chia sẻ.

Trung tá Ngô Trường Khôi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng xã Thanh, cho biết trên địa bàn có đến 95% thí sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, đơn vị đã phân công cán bộ dùng phương tiện cá nhân để hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có phương tiện đưa đón.

Biên phòng Quảng Trị tiếp sức cho sĩ tử vùng cao biên giới - Ảnh 3.

Các chiến sĩ cũng tự tay góp một số tiền nhỏ, mua dụng cụ để ủng hộ cho thí sinh

THANH LỘC

"Bên cạnh nguồn hỗ trợ xã hội hóa, đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp được hơn 40 triệu đồng để mua các dụng cụ như bút mực, bút chì, thước kẻ, compa tặng thí sinh trước khi vào phòng thi. Bên cạnh đó còn tổ chức hoạt động "Bữa cơm tiếp sức mùa thi” hỗ trợ 120 thí sinh trong 2 ngày tham gia thi", trung tá Khôi nói.

Tại xã Hướng Phùng (H.Hướng Hóa), lực lượng bộ đội biên phòng cũng đã phối hợp với các  đơn vị liên quan tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023. Chương trình đã ủng hộ 100 suất ăn nhẹ và nước uống. Trong khi đó, tại Đồn Biên phòng Lao Bảo (H.Hướng Hóa) cũng hỗ trợ sữa tươi, nước lọc để tiếp sức các em học sinh trong thời gian thi.

Biên phòng Quảng Trị tiếp sức cho sĩ tử vùng cao biên giới - Ảnh 4.

Các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, đưa đón tận tình

THANH LỘC

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, hy vọng bằng những hoạt động thiết thực này, thí sinh sẽ có tinh thần, sức khỏe tốt nhất để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

 “Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với các trường, đơn vị triển khai tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi. Đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các thí sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn để đồng hành, hỗ trợ cho các em", đại tá Hùng nói.

Biên phòng Quảng Trị tiếp sức cho thí sinh vùng cao thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.